161 tác phẩm dự triển lãm về lực lượng vũ trang

Triển lãm mỹ thuật về đề tài "Lực lượng vũ trang-chiến tranh cách mạng" sẽ khai mạc vào 12/12 với 161 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc.
Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài "Lực lượng vũ trang-chiến tranh cách mạng" sẽ chính thức khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày 12/12 tới, với 161 tác phẩm, trong đó có 110 tác phẩm hội họa, 17 tác phẩm đồ họa và 34 tác phẩm điêu khắc.

Tại cuộc họp báo ngày 1/12, Thiếu tướng Lê Mã Lương, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm cho biết các tác phẩm trưng bày được lựa chọn từ 580 tác phẩm của hơn 400 tác giả ở các tỉnh, thành trên cả nước tham dự Cuộc vận động sáng tác Mỹ thuật toàn quốc đề tài này.

Cuộc vận động do Bộ Quốc Phòng tổ chức đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều thế hệ nghệ sĩ trong và ngoài quân đội, người trẻ nhất 25 tuổi và người già nhất 90 tuổi.

Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, triển lãm lần này nhằm tôn vinh các thế hệ Việt Nam đã từng tham gia vào những cuộc kháng chiến của dân tộc, đặc biệt là những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tố quốc.

Cuộc triển lãm cũng là dịp để các nghệ sĩ Việt Nam bày tỏ tâm huyết sáng tạo nghệ thuật của mình đối với đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam và là kết quả của một giai đoạn sáng tác (2005-2009) có nhiều chuyển biến rõ rệt trong không khí cởi mở của công cuộc "Đổi Mới".

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, trong Cuộc vận động sáng tác Mỹ thuật lần này, các tác giả thế hệ thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ vẫn thể hiện được bản lĩnh nghề nghiệp, sự sung sức, tư duy sáng tạo và trình độ nghề nghiệp vững vàng. Các tác giả trẻ lại tích cực thể hiện bản sắc riêng, ngày càng tỏ ra tự tin và táo bạo khi sáng tạo tác phẩm.

Cuộc triển lãm do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục