17.000 nhân viên an ninh ở Bangkok chống biểu tình

Thái Lan sẽ triển khai khoảng 17.000 nhân viên an ninh ở Bangkok để ngăn chặn xảy ra bạo loạn do có cuộc biểu tình chống chính phủ.
Theo Reuters, ngày 23/11, Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Adul Saengsingkaew cho biết sẽ triển khai khoảng 17.000 nhân viên an ninh ở thủ đô Bangkok để ngăn chặn xảy ra bạo loạn do có cuộc biểu tình chống chính phủ vào cuối tuần này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ nước này vừa tăng cường thực thi Luật An ninh Nội địa ở một số khu vực ở thủ đô có nguy cơ rơi vào tình trạng bất ổn.

Theo ông Adul, ít nhất 50.000 người biểu tình chống chính phủ sẽ tập trung gần toàn nhà Quốc hội Thái Lan ở Bangkok vào ngày 24/11, "báo hiệu về giai đoạn bất ổn mới" ở Thái Lan, như đã từng xảy ra các cuộc biểu tình đẫm máu trên các tuyến phố trong những năm gần đây, trong đó có cuộc biểu tình kéo dài hơn 2 tháng vào năm 2010 của những người "áo đỏ" ủng hộ chính phủ hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục