1.898 học sinh đạt giải học giỏi quốc gia lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2009 có 1.898 em đã đạt giải của 9 môn thi Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2009 có 1.898 em đã đạt giải của 9 môn thi Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ.

So với những năm trước, tỷ lệ thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay tăng lên: 49% so với 43% của năm 2008. Các địa phương có số học sinh đạt giải cao là những nơi có truyền thống giáo dục mạnh như Hà Nội, Nam Định... Tỷ lệ này phản ánh sự chênh lệch về chất lượng giáo dục mũi nhọn giữa các vùng miền.

Năm nay, địa phương dẫn đầu về tỉ lệ thí sinh đạt giải trên tổng số thí sinh dự thi là Nam Định. Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng giải nhất với 7 giải. Tỷ lệ đạt giải của các môn cũng không có nhiều thay đổi so với các năm.

Năm nay, môn Toán cũng chỉ có 1 giải nhất. Môn Ngữ văn có hơn 420 thí sinh dự thi và có 3 giải nhất. Vật lý là môn có nhiều thí sinh đạt giải nhất (8 giải), tiếp đến là Hóa học (7 giải). Cả 2 môn này đều có hơn 400 thí sinh tham gia dự thi.

Bộ Giáo dục Đào tạo đã bỏ quy định tuyển thẳng vào đại học với học sinh giỏi quốc gia thay bằng giao quyền tuyển thẳng đối tượng này cho Hiệu trưởng các trường. Do đó, học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2009 vẫn phải dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và chỉ được cộng điểm ưu tiên. Những em đạt điểm sàn và không có điểm môn thi nào bị điểm 0 sẽ được xét tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục