19 cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội

Ngày 12/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2011 cho 19 cá nhân.
Ngày 12/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2011 cho 19 cá nhân.

Trong đó có 6 nghệ nhân gốm sứ, 4 nghệ nhân khảm trai, 3 nghệ nhân thêu tay, 2 nghệ nhân làm mây tre đan, 2 nghệ nhân dát vàng quỳ, 1 nghệ nhân làm đậu bạc, 1 nghệ nhân làm khâu may bông nghệ thuật.

Đây là những “bàn tay vàng” được đồng nghiệp thừa nhận, có thâm niên trong nghề tối thiểu 10 năm, có trình độ kỹ xảo điêu luyện, sáng tác thiết kế được ít nhất 5 mẫu sản phẩm mà người thợ bình thường không làm được.

Những nghệ nhân này đã trực tiếp làm ra ít nhất 10 sản phẩm có giá trị về kinh tế, kỹ thuật mỹ thuật cao, các sản phẩm đạt giải thưởng tại các hội chợ triển lãm quốc gia hoặc quốc tế. Sản phẩm được chọn trưng bày trong các bảo tàng, công trình văn hóa, phục chế di tích lịch sử hoặc được chọn làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy...

Đây cũng là những cá nhân có thành tích trong việc gìn giữ phát triển nghề, tham gia đào đạo cho tối thiểu 50 người.

Ngoài việc được nhận Bằng vinh danh “Nghệ nhân Hà Nội,” Kỷ niệm chương Nghệ nhân Hà Nội, Huy hiệu Nghệ nhân, mỗi nghệ nhân được nhận một khoản tiền thưởng là 5 triệu đồng./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục