2 vụ hỏa hoạn trong ngày tại Hà Nội, Quảng Ninh

Cháy lớn đã xảy ra tại phòng ngủ của một căn hộ rồi lan rộng khiến hàng chục hộ dân khu nhà B4 Làng quốc tế Thăng Long hoảng loạn. 
Sáng 10/9, cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà 11 tầng B4 Làng quốc tế Thăng Long, Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên từ gian phòng ngủ của một căn hộ tầng 4 và nhanh chóng lan rộng khiến hàng chục hộ dân hoảng loạn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội đã huy động 3 xe cứu hỏa đến dập lửa.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế nhưng ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ gian phòng ngủ của căn hộ này.

Nhiều nhân chứng cho biết khi xảy ra cháy, gia đình chủ nhà đang đi tập thể dục buổi sáng.

Trong khi đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, một vụ cháy đã thiêu rụi cửa hàng nội thất ôtô Kiên Cường, số 53, đường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ nhà là ông Trần Văn Đính cho biết, vào thời gian trên, ông phát hiện có mùi khét dưới tầng 1 - nơi cho thuê để làm cửa hàng bán nội thất ôtô. Khi xuống kiểm tra, phát hiện bảng điện bị cháy, chủ nhà đã nhanh chóng sơ tán mọi người trong nhà và gọi điện báo cho lực lượng công an phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, do thời gian đợi ngắt điện lâu nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng và kịp thiêu rụi cửa hàng trước khi được dập tắt.

Theo thống kê sơ bộ, toàn bộ cửa hàng dưới tầng 1 và một xe ôtô 15 chỗ ngồi đã bị thiêu rụi. Sức nóng làm vữa 2 bên tường và trần bong gần hết. Hơi nóng cũng đã phá hủy nhiều vật dụng của gia đình trên tầng 2 và tầng 3.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người và chưa lan sang các gia đình xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của 2 vụ cháy trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục