200 doanh nghiệp nhận giải "Sao Vàng đất Việt"

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” năm 2010 cho 200 doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước.
Ngày 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” năm 2010 cho 200 doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chúc mừng các doanh nghiệp đã đoạt giải “Sao Vàng đất Việt”; ghi nhận và biểu dương sức đóng góp, sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam vào sự phát triển chung của đất nước, từng bước ngang tầm với các doanh nhân trên thế giới, nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế thế giới, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn, đội ngũ doanh nhân cần chủ động, sáng tạo và đoàn kết với nhau.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thương hiệu, xây dựng uy tín doanh nghiệp, trong đó cần chú ý đến việc đào tạo đội ngũ doanh nhân trẻ

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đã biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, hoạt động sáng tạo, tổ chức tốt giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” trong suốt thời gian vừa qua.

Tốp 10 “Sao Vàng đất Việt” năm 2010 thuộc về Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải, Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka, Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên-Tiền phong, Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, Công ty cổ phần may Việt Tiến, Tập đoàn càphê Trung Nguyên, Ngân hàng Vietinbank và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2003, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu hàng đầu Việt Nam, cổ vũ, động viên giới doanh nhân trẻ trong hoạt động kinh doanh, sản xuất./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục