200 năm ngày sinh Lui Braille - cha đẻ của chữ nổi

Hưởng ứng các hoạt động của người mù trên toàn thế giới, ngày 29/12, Hội Người mù Việt Nam tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Lui Braille - danh nhân văn hóa, người phát minh ra hệ thống chấm nổi dành riêng cho người mù.

Hưởng ứng các hoạt động của người mù trên toàn thế giới, ngày 29/12, Hội Người mù Việt Nam tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Lui Braille - danh nhân văn hóa, người phát minh ra hệ thống chấm nổi dành riêng cho người mù.

Lui Braille sinh ngày 4/1/1809, tại Pháp. Khi mới 16 tuổi, ông đã xây dựng xong hệ thống chữ viết cho người mù. Năm 1829, ông cho ra đời cuốn "Phương pháp ghi lời văn, âm nhạc và lời ca bằng chấm nổi dành cho người mù".

Năm 1830, Học viện Hoàng Gia người mù trẻ Paris đã cho phép các học sinh dùng chữ này để ghi chép và làm bài. 8 năm sau,
Lui Braille xuất bản cuốn sách thứ hai loại bỏ những nhược điểm của hệ thống trước đây, các dấu câu, dấu toán học cùng các ký hiệu khác được hoàn chỉnh và sử dụng từ đó đến nay.

Các ký hiệu toán học cũng được quy định phong phú, chặt chẽ để cho người mù học số học, đại số và hình học sơ cấp.

Đặc biệt
Lui Braille rất tài tình và sáng tạo trong việc xây dựng hệ thống ký hiệu nhạc và ghi tốc ký bằng chấm nổi. Chữ Braille kể từ khi chính thức ra đời đã được người mù ở hầu hết các nước trên thế giới sử dụng, giúp hàng triệu người mù trên trái đất có thể đọc, biết viết, đến gần được với văn hóa tri thức của nhân loại.

Ngay từ đầu những năm 70, Trung ương Hội Người mù Việt Nam phối hợp với các ngành liên quan đã tổ chức biên soạn sách học, tài liệu phương pháp giảng dạy chữ Braille dành cho giáo viên; tổ chức hàng trăm lớp học chữ Braille và phục hồi chức năng cho người mù trên khắp cả nước; nghiên cứu sản xuất các dụng cụ học tập như bảng viết chữ Braille, bảng làm toán, mô hình chấm 6 chấm, thiết bị vẽ hình...

Nhờ vậy, đến nay đã có 22.000 người khiếm thị được phục hồi chức năng, học chữ Braille và phổ cập bậc tiểu học. Đã có hàng nghìn người mù
trưởng thành từ các lớp xóa mù chữ và xây dựng cuộc sống gia đình bằng chính sức lao động của mình, ngày càng có thêm nhiều hội viên trẻ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, mở ra cơ hội tìm việc làm ngoài xã hội...

Liên tục trong 4 năm (2004-2008), Hội Người mù Việt Nam dành được nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi viết "Chữ Braille trong cuộc đời tôi" do Hiệp hội Người mù khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức, khẳng định chủ trương đề cao giá trị của chữ Braille trong học tập, công tác, khuyến khích cán bộ, hội viên thường xuyên sử dụng chữ Braille ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung ương Hội trao bằng khen cho em Hồ Thị Cúc, đây là một trong hai thí sinh của Việt Nam nhận được giải nhì cuộc thi viết "Chữ Braille trong cuộc đời tôi"; đồng thời trao tặng bằng khen cho 27 cá nhân và 25 tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào dạy và học chữ Braille.

Đây là những tấm gương phấn đấu, vươn lên, vượt qua những khó khăn tật nguyền, trở thành những người công dân có ích cho xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục