Đây làthông tin được Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết tại Hội nghịtổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012ngày 20/12 tại Hà Nội.
Bốn dự án ở trong nước gồm E1A Rạng Đông cho dòng dầu đầu tiên vào tháng7/2012, H4 Tê Giác Trắng cho dòng dầu đầu tiên vào tháng 8/2012, Sư Tử Trắng chodòng khí đầu tiên vào tháng 9/2012, Lan Đỏ cho dòng khí đầu tiên vào tháng 10 vàdự án trọng điểm ở Venezuela là Junin 2 sẽ cho dòng dầu đầu tiên vào tháng9/2012.
Cùng với việc cho dòng sản phẩm đầu tiên tại 5 dự án này, PVEP sẽ phảihoàn thành mục tiêu: gia tăng trữ lượng 12 triệu tấn quy dầu, sản lượng khaithác đạt 3,31 triệu tấn dầu và 2,04 tỷ m3 khí; ký được 3-5 hợp đồng dầu khí mớiở trong và ngoài nước.
Hiện PVEP đã lên kế hoạch phối hợp với các nhà thầu dầu khí triển khai cáchoạt động thăm dò và khai thác nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí. Bên cạnh đó,PVEP cũng ưu tiên cho mua trữ lượng/mỏ mới để gia tăng trữ lượng và đảm bảo mụctiêu sản lượng.
Ngoài ra, Tổng Công ty cũng triển khai xây dựng và ban hành quy chế phâncấp thẩm quyền, hoàn chỉnh áp dụng chung cho PVEP và các dự án PVEP quản lý đểviệc điều hành được triển khai kịp thời và hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam(PVN) Đỗ Văn Hậu nhấn mạnh bên cạnh các giải pháp PVEP triển khai, Tổng Công ty cần tập trungvào các giải pháp đột phá, gồm tập trung phát triển khoa học công nghệ, pháttriển và sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý để nâng cao hiệu quảcông tác thăm dò và khai thác tại 60 dự án trong và ngoài nước; đồng thời giảmchi phí hoạt động và sản xuất tại các dự án này để đạt hiệu quả sản xuất kinhdoanh.
Năm 2011, PVEP đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Giatăng trữ lượng 37,8 triệu tấn quy dầu; khai thác được 8,01 triệu tấn dầu và hơn8 tỷ m3 khí. Với giá dầu bình quân đạt 114 USD/thùng, PVEP đã đạt doanh thu hơn50,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch được giao./.