Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để PVEP tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới- thích ứng hiệu quả với xu thế chuyển dịch năng lượng, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Tổng sản lượng khai thác kể từ khi dòng dầu đầu tiên được đưa lên năm 2015 đến hết năm 2024 là gần 57 triệu thùng. Trong các tháng đầu năm nay, sản lượng tăng lên và đạt mức 17.000-17.500 thùng/ngày.
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dầu thô Đại Hùng, lô 05-1a cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
PVEP tin tưởng và đánh giá cao các khả năng kỹ thuật trong thăm dò và khai thác dầu khí của Zarubezhneft nói chung, mà cụ thể là Viện Nghiên cứu dầu khí toàn Nga.
Cuối tháng 11/2023, PVEP đã về đích sớm nhiều chỉ tiêu, trong đó gia tăng trữ lượng về đích trước 50 ngày, sản lượng khai thác dầu khí quy đổi trước 41 ngày, các chỉ tiêu tài chính sớm 104-227 ngày.
Với việc hoàn thành các chỉ tiêu về khai thác dầu khí, tổng doanh thu của PVEP đạt 28.500 tỷ đồng, về đích trước 104 ngày, nộp ngân sách nhà nước 7.750 tỷ đồng, sớm hơn 117 ngày so với kế hoạch.
Trong quý 1/2023, sản lượng khai thác quy dầu của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đạt 0,89 triệu tấn (toàn dự án là 1,78 triệu tấn quy dầu), vượt 7% kế hoạch.
Hiện PVEP cùng các nhà điều hành thực hiện các nhóm giải pháp giúp tối ưu khai thác, thời gian vận hành, các giải pháp khoan đan dày, can thiệp giếng… để đạt kết quả gia tăng trữ lượng cao nhất.
Cho đến thời điểm hiện nay, dự án Luật về cơ bản đã đáp ứng rất nhiều nội dung, hoàn thiện dự thảo Luật nhằm tạo ra những cơ chế, điều kiện phát triển mới cho ngành Dầu khí.
Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tập trung triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khoan phát triển các giếng theo kế hoạch, đồng thời rà soát, triển khai các dự án phát triển mỏ.
Chín tháng qua, tổng doanh thu của PVEP ước tính 22.493 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch 9 tháng và vượt 13% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 8.245 tỷ đồng.
Theo VPI, không chỉ có các dự án thượng nguồn gặp khó khăn, việc triển khai các dự án dầu khí ở lĩnh vực trung nguồn và hạ nguồn cũng gặp “trắc trở” bởi sự chồng chéo về văn bản quy phạm pháp luật.
Dự kiến cả năm 2021, sản lượng khai thác dầu thô của PVEP sẽ đạt 3,42 triệu tấn dầu quy đổi, nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 7.800 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với năm 2020.
Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí của PVEP ước tính 1.191 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.709 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch và bằng 35% kế hoạch năm.
Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, lãnh đạo Tổng Công ty PVEP yêu cầu các đơn vị và dự án chủ động rà soát, kiểm tra và tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Năm 2021, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) sẽ đầu tư khoảng 380 triệu USD cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí mới.
Trên các giàn khai thác, các đơn vị đã thực hiện gia cố thiết bị, chằng buộc vật tư, thực hiện kế hoạch di chuyển cán bộ công nhân viên trong trường hợp khẩn cấp.
Trong 3 tháng cuối năm, dự báo sản lượng khai thác của PVEP đạt 0,85 triệu tấn quy dầu; trong đó, khai thác dầu ước đạt 0,58 triệu tấn và khí ước đạt 266 triệu m3.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng dầu/condensate của PVEP ước đạt 1,42 triệu tấn, vượt 4% kế hoạch; sản lượng khí bán là 589 triệu m3, vượt 1% kế hoạch.
Việc gia tăng trữ lượng dầu khí của Việt Nam đã sụt giảm cực lớn trong 5 năm lại đây, từ mức 40,5 triệu tấn vào năm 2015 xuống còn 12 triệu tấn vào năm 2018 và 13,38 triệu tấn vào năm 2019.