22 năm tù cho kẻ mua bán hóa đơn khống

Ngày 24/12, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Khánh Sơn, 22 năm tù về các tội "Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác," "Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức" và "Trốn thuế."

Ngày 24/12, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Khánh Sơn, 22 năm tù về các tội "Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác," "Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức" và "Trốn thuế."

Nguyễn Khánh Sơn,
35 tuổi, trú tại quận 10, kẻ cầm đầu vụ mua bán hóa đơn khống với trị giá 445 tỉ đồng, còn bị Hội đồng xét xử  tuyên phạt nộp lại số tiền thu lợi bất chính 819 triệu đồng, để sung công quỹ.

Trong vụ án này còn có 13 bị cáo khác do không có kháng cáo nên Hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm từ 1 năm 6 tháng tù cho đến 16 năm tù về một trong các tội trên.

Theo bản án, lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, từ năm 2003 đến năm 2005, Nguyễn Khánh Sơn đã đứng ra móc nối với nhiều đối tượng thành lập 11 công ty trách nhiệm hữu hạn và sử dụng pháp nhân của các công ty này mua 72 cuốn hóa đơn giá trị gia tăng từ Chi cục thuế quận 3 và quận 5.

Sau đó, Sơn và đồng bọn ghi khống nội dung, trị giá hàng hóa xuất bán cho hơn 1.000 đơn vị, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để thu lợi bất chính. Riêng Nguyễn Khánh Sơn đã ký lập 2.600 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá gần 288 tỷ đồng tại 10 công ty do Sơn thành lập, thu lợi bất chính số tiền hơn 819 triệu đồng.


Ngoài ra, Nguyễn Khánh Sơn còn đứng ra làm giả 6 chứng minh nhân dân giả và 1 giấy phép lái xe để phục vụ cho việc thành lập công ty, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng tại các Chi cục thuế quận 5 và quận 3.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Khánh Sơn còn lôi kéo một số đối tượng khác vào đường dây mua bán 28 cuốn hóa đơn giá trị gia tăng, ký tên giả mạo trên các tài liệu kế toán báo cáo thuế của 7 công ty, viết khống nội dung hóa đơn, ký lập khống báo cáo thuế và hối lộ hơn 118 triệu đồng cho nhân viên Chi cục thuế quận 5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục