230 vận động viên tham gia Giải Cầu lông Quốc tế Kawasaki tại Đà Nẵng

Mục đích của Giải nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên Việt Nam tham gia thi đấu cọ xát với các tay vợt mạnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 1/10, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng đã chính thức khởi tranh Giải Cầu lông Quốc tế Kawasaki - Bia Larue Vietnam International Series 2014, với sự tham gia tranh tài của gần 230 vận động viên thuộc 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Thụy Điển, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Giải do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Đây là sự kiện Cầu lông Quốc tế lần thứ 3, được tổ chức tại Việt Nam, sau giải Vietnam Challenge (tháng 3, tại Hà Nội) và giải Vietnam Open (tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh).

Mục đích của Giải nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên Việt Nam tham gia thi đấu cọ xát với các tay vợt mạnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đồng thời, thông qua giải giúp các tay vợt tích lũy điểm trên hệ thống xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Các vận động viên tranh tài trong 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ theo thể thức loại trực tiếp.

Theo quy định của Liên đoàn Cầu lông thế giới, tổng giải thưởng là 5.000 USD.

Trong số những tay vợt tham gia giải lần này có các vận động viên nam Andre Marteen (Indonesia, hạng 124 thế giới), Chia Hung Lu (Đài Loan - Trung Quốc, hạng 136) hay các tay vợt nữ Chia Hsing Lee (Đài Loan - Trung Quốc, hạng 66), Lydia Li Ya Cheah (Malaysia, hạng 217) rất đáng lưu ý.

Trong khi đó, các tay vợt chủ nhà như các vận động viên nam Lê Hà Anh (hạng 328), Phạm Cao Cường (hạng 345)… vẫn có triển vọng đi sâu.

Với các tay vợt nữ như Vũ Thị Trang (B - hạng 75), Lê Thu Huyền (hạng 187) hay Phạm Như Thảo (hạng 266), Nguyễn Thị Mai Anh (hạng 288) - nằm trong top 10 tay vợt có thứ hạng cao nhất ở giải này - cũng rất nhiều khả năng tranh chấp huy chương cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Thanh Sang, nếu công tác tổ chức đảm bảo và có sự đồng hành của các nhà tài trợ, trong 2 năm tới Đà Nẵng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức giải Vietnam International Series.

Trong tương lai không xa, VBF sẽ có những tính toán để đưa giải Vietnam Open về Đà Nẵng nhằm thúc đẩy sự phát triển của Cầu lông Việt Nam cũng như Cầu lông Đà Nẵng.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 5/10/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục