3 người vợ của Bin Laden không được rời Pakistan

Ủy ban điều tra vụ tiêu diệt bin Laden đã đề nghị chính phủ Pakistan ngăn không cho những người thân của ông ta rời khỏi nước này.

Ủy ban điều tra vụ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden đã đề nghị chính phủ Pakistan ngăn không cho những người thân của ông ta rời khỏi nước này nếu không có sự cho phép của các nhà chức trách.

Hiện ba người vợ, một người Yemen và hai người Arập Xêút, cùng những người con của Bin Laden vẫn đang bị tạm giữ sau cuộc bố ráp của đặc nhiệm Mỹ vào căn nhà ở Abbottabad hôm 2/5.

Trước đó, có tin nói rằng Pakistan sẽ cho phép người vợ trẻ nhất của Bin Laden, một phụ nữ gốc Yemen được trở về quê hương mình.

[Mỹ được phép thẩm vấn ba người vợ của Bin Laden]

Theo BBC, ủy ban nói trên vẫn đang điều tra làm thế nào mà thủ lĩnh của Al-Qaeda lại có thể sống đàng hoàng tại căn nhà đó trong suốt một thời gian dài, cũng như một số vấn đề xung quanh vụ việc.

Ủy ban này đã tiến hành cuộc họp đầu tiên vào hôm 5/7, nhưng không cho báo chí tiếp xúc.

Trong thông cáo được được phát đi sau đó, ủy ban này cho biết đang tiến hành điều tra một cách kỹ lưỡng và nói sẽ triệu tập cả các quan chức cấp cao bên dân sự lẫn quân đội tới đều phục vụ cho quá trình điều tra nếu cần thiết.

“Danh tính của các quan chức này sẽ được giữ kín và được bảo vệ theo pháp luật,” hãng tin AP trích thông cáo nói trên./.

   
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục