3 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo khu vực ĐBSCL

Ba nhà tài trợ của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Thái Lan đã ký tài trợ 3 tỷ đồng để nâng cấp trường học và cấp học bổng cho khu vực ĐBSCL.
Ba nhà tài trợ là Công ty Chevron (Hoa Kỳ), Công ty khai thác dầu khí Mitsui Nhật Bản và Công ty khai thác và sản xuất dầu khí PTT Thái Lan (PTTEP) đã thỏa thuận hỗ trợ trẻ em nghèo khu vực ĐBSCL nâng cấp trường học và cấp học bổng.

Lễ ký kết hỗ trợ của các đơn vị này với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam Việt Nam đã diễn ra chiều nay, ngày 19/5/2011, tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, các công ty này sẽ tài trợ cho chương trình giáo dục của Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam thông qua việc nâng cấp cơ sở vật chất (sân trường, hàng rào và lớp học) của năm trường học và trao 825 suất học bổng cho trẻ em tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Tổng giá trị tài trợ là 3 tỉ đồng.

“Những món quà rất có ý nghĩa này đã tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam ở vùng sâu vùng xa khu vực đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện học tập tốt hơn,” bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nói.

Cũng trong lễ ký, Bộ trưởng Ngân đã trao tặng Kỷ niệm chương của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cho ông Hank Tomlinson - Chủ tịch Công ty Chevron Việt Nam, vì sự nghiệp hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam.

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam được thành lập năm 1992 theo Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ của Quỹ. Mục tiêu chính của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam là sử dụng tất cả các nguồn tài trợ thực hiện các mục tiêu cụ thể của Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam trong đó đặc biệt ưu tiên cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật.

Trong suốt 19 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã tài trợ và hỗ trợ hơn 20 triệu lượt trẻ em trên toàn quốc thông qua một loạt các chương trình gồm có chăm sóc y tế, phẫu thuật nụ cười, trao tặng học bổng, cung cấp nước sạch, cứu trợ khẩn cấp cho trẻ em vùng lụt, xây dựng khu vui chơi giải trí và đáp ứng các nhu cầu cần thiết khác cho trẻ em nghèo./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục