30 triệu USD giúp phòng chống HIV/AIDS tại VN

Ngày 5/6, Chính phủ Anh đã quyết định dành một khoản tài trợ mới trị giá 18 triệu bảng Anh (tương đương 30 triệu USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng, chống sự lây lan của nạn dịch HIV/AIDS từ nay đến 2012.

Ngày 5/6, Chính phủ Anh đã quyết định dành một khoản tài trợ mới trị giá 18 triệu bảng Anh (tương đương 30 triệu USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng, chống sự lây lan của nạn dịch HIV/AIDS từ nay đến 2012.

Theo Bộ Phát triển Quốc tế thuộc chính phủ Anh, khoản tài trợ mới này sẽ hòa chung vào một chương trình trị giá 33 triệu USD của Ngân hàng Thế giới nhằm hình thành một chương trình chung, nâng cao sự hỗ trợ đối với Việt Nam trong các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS.

“Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch HIV/AIDS là một ưu tiên của Bộ Phát triển Quốc tế thuộc chính phủ Anh (DFID) tại Việt Nam”, Fiona Louise Lappin, Trưởng Đại diện của DFID tại Việt Nam nói.

Theo bà Fiona, 18 triệu bảng Anh đầu tư vào chương trình này ước tính sẽ giúp ngăn ngừa 28.000 ca lây nhiễm mới và nhờ đó sẽ tiết kiệm được 97 triệu USD chi phí điều trị trực tiếp.

Chương trình sẽ tập trung cao vào công tác giảm hại và mở rộng phạm vi triển khai lên tới 40 tỉnh trong cả nuớc, từ đó duy trì tỉ lệ lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS giữa nhóm sử dụng ma túy dưới 20% và giữa nhóm gái mại dâm dưới 3%.

“Khoản viện trợ của chúng tôi sẽ giúp hỗ trợ phần ngân sách thiếu hụt, tuy nhiên, chúng tôi mong muốn Chính phủ tăng cường năng lực của mình để đưa ra các cơ chế hoạt động hiệu quả hơn và huy động các nguồn lực khác, nhằm duy trì các họat động phòng chống HIV/AIDS khi chương trình này kết thúc”, bà Fiona nói.

DFID đã tài trợ 17,5 triệu bảng Anh cho chương trình Phòng Chống HIV/AIDS được thực hiện từ năm 2003 và kết thúc vào tháng 6 năm 2009 tại Việt Nam.

Chương trình này tập trung vào việc kiềm chế sự lây lan HIV từ nhóm nguy cơ lây nhiễm cao – những người tiêm chính ma túy và gái mại dâm, tới cộng đồng.

Chương trình đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, như giới thiệu và gia tăng nhanh chóng việc tiếp cận với nguồn bơm kim tiêm miễn phí (từ con số không năm 2004 đến 15 triệu bơm kim tiêm năm 2008), phân phát miễn phí 230 triệu bao cao su, khởi động chương trình điều trị bằng methadone, và đóng góp vào việc xây dựng một luật mới về phòng chống HIV/AIDS, nhằm đưa ra một cơ sở pháp lý rõ ràng cho các họat động giảm hại và chống phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS./.

Việt Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục