300 công ty tham gia triển lãm Saigon Tex 2012

Triển lãm quốc tế lần 22 về máy móc, thiết bị ngành may mặc, linh kiện, nguyên phụ liệu và vải 2012 (Saigon Tex) đã khai mạc ngày 11/4.
Triển lãm quốc tế lần thứ 22 về máy móc, thiết bị ngành may mặc, linh kiện, nguyên phụ liệu và vải 2012 (Saigon Tex) đã khai mạc ngày 11/4 tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm do Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty Tổ chức Triển lãm VCCI, Công ty Tổ chức triển lãm Exhibition (Hong Kong) tổ chức.

Gần 300 công ty, thương hiệu lớn đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Pháp, Đức, Hong Kong, Ấn Độ, Đài Loan, Anh, Thụy Điển, Việt Nam… đã tham gia triển lãm.

Saigon Tex 2012 là cơ hội để các doanh nghiệp ngành may trong và ngoài nước hợp tác, đầu tư, trao đổi thông tin, tiếp cận công nghệ sản xuất mới hiện đại, tìm kiếm thêm nguồn nguyên nhiên liệu, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm.

Bà Bùi Thị Thục Anh, Giám đốc Công ty tổ chức Triển lãm VCCI cho biết triển lãm Saigon Tex 2012 đã được công nhận là triển lãm đạt tiêu chuẩn chất lượng UFI - Tổ chức toàn cầu của ngành công nghiệp triển lãm uy tín nhất thế giới.

Do vậy, Saigon Tex lần này là sự kiện thương mại duy nhất tại Việt Nam trong ngành dệt may có chất lượng quốc tế, nâng tầm triển lãm cũng như quảng bá thương hiệu ngành dệt may Việt Nam ra thế giới.

Trong khuôn khổ Triển lãm, còn diễn ra hội thảo, hội nghị chuyên đề về ngành công nghiệp dệt may với chủ đề “Dệt may toàn cầu - từ thị trường cung ứng đến thị trường tiêu thụ,” “Các giải pháp kinh doanh tạo giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam” và chương trình “Kết nối kinh doanh - Key buyer matching” nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các nhà cung cấp./.

Triển lãm kéo dài đến ngày 14/4./

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục