32 đội tham dự vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2023

Chủ đề cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon Việt Nam) năm 2023 là “Khám phá ngôi đền cổ,” lấy ý tưởng từ điệu múa truyền thống và trò chơi dân gian của đất nước Campuchia.
32 đội tham dự vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2023 ảnh 1Trận thi đấu tại bảng A Vòng chung kết Cuộc thi Robocon Việt Nam năm 2023. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Tối 23/5, tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ba Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon Việt Nam) năm 2023.

Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cho biết cuộc thi Robocon Việt Nam là sân chơi trí tuệ và sáng tạo, là dịp để các bạn trẻ tiếp cận, chuẩn bị hành trang cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đây là cơ hội để sinh viên, học sinh và khán giả yêu khoa học tỉnh Nam Định được giao lưu, học tập, nâng cao kiến thức cũng như phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu, học tập và lao động sản xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cho rằng cuộc thi Robocon Việt Nam cũng là dịp để Nam Định giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của tỉnh.

Vì vậy, bên cạnh chương trình chính thức của cuộc thi, tỉnh Nam Định mong muốn các đội tuyển, đại biểu dành thời gian đi tham quan các khu, điểm du lịch để cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Nam Định.

[Robot hỗ trợ thành công ghép phổi không cần cắt xương sườn]

Robocon Việt Nam 2023 là cuộc thi sáng tạo công nghệ kỹ thuật dành cho sinh viên được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cuộc thi là môi trường thực hành, thử nghiệm kiến thức về thiết kế cơ khí, lập trình điều khiển, điện... cùng nhiều kỹ năng mềm khác.

Chủ đề cuộc thi năm 2023 là “Khám phá ngôi đền cổ,” lấy ý tưởng từ điệu múa truyền thống và trò chơi dân gian của đất nước Campuchia.

Các đội tham gia thi đấu sẽ điều khiển hai robot gồm: Robot Thỏ (RR) và Robot Voi (ER) kết hợp với nhau để ném các vòng cùng màu của đội mình vào 11 cột ở khu vực Angkor Wat. Có tổng cộng 40 vòng màu đỏ và xanh trong trận thi đấu. Hai robot nhặt vòng và ném vào cột. Kết thúc trận đấu, đội nào có vòng nằm trên cùng sẽ giành được điểm cột.

Để có mặt tại Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Nam Định, 67 đội đến từ 19 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc đã trải qua những trận thi đấu vòng loại đầy căng thẳng, kịch tính.

Kết quả, 32 đội xuất sắc được chọn để thi đấu vòng chung kết toàn quốc. Tỉnh Nam Định có 5 đại diện của Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp tham gia vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, 32 đội tuyển bốc thăm chia thành 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 đội có thành tích cao nhất vào vòng 1/8. 16 đội lọt vào vòng 1/8 sẽ thi đấu loại trực tiếp để tìm ra các đội vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế ABU Robocon 2023 vào tháng 8/2023 tại Campuchia. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu chính thức 2 bảng A và B.

Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 28/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục