4 người bị tử vong trong hai vụ tai nạn giao thông

Trong ngày 3/6, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Đồng Nai và Long An làm 4 người tử vong, 3  người bị thương nặng.
Khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 3/6, tại Km 1800+200 quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo rơmoóc và xe môtô khiến hai thanh niên tử vong.

Vào thời điểm trên, xe môtô biển kiểm soát 73N6-7089 do Hoàng Văn Tư (sinh năm 1990) điều khiển chở Lê Viết Lâm (sinh năm 1993) đang lưu thông hướng từ tỉnh Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến địa điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 76K-8760, do Lê Cư (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển theo chiều ngược lại đột ngột chuyển hướng nên đã va vào xe môtô trên.

Cùng lúc đó, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 43X-0012 kéo rơmoóc do Lương Công Nai (sinh năm 1977) điều khiển đang lưu thông hướng cùng chiều với xe tải lao tới đâm vào xe môtô trên khiến hai nạn nhân Hoàng Văn Tư và Lê Viết Lâm tử vong tại chỗ.

Rạng sáng 3/6, một vụ tai nạn khác xảy ra trên địa bàn thành phố Tân An, Long An làm 2 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm trên, Võ Thanh Tuyến (sinh năm 1994) điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 62K5-0311 chở Lê Minh Hậu (sinh năm 1994) và Nguyễn Huỳnh Kim Long (sinh năm 1994) đi trên đường Nguyễn Minh Đường hướng từ quốc lộ 1A, chạy vào đường Nguyễn Cửu Chân.

Khi đến trụ điện số 12, đường Nguyễn Minh Đường thuộc phường 4 thì xe môtô này va chạm với môtô mang biển kiểm soát số 62K3-0729, do Đặng Mai Ngọc An (sinh năm 1986) điều khiển, chở theo Giáp Minh Thông (sinh năm 1985).

Hậu quả Đặng Mai Ngọc An và Nguyễn Huỳnh Kim Long chết tại chỗ; Võ Thanh Tuyến, Lê Minh Hậu và Giáp Minh Thông bị thương nặng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân gây ra tai nạn do xe môtô mang biển kiểm soát số 62K5-0311 đi không đúng phần đường và lấn sang trái gây ra tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục