405 mẹ ở Bến Tre nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ngày 10/9, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 405 mẹ; trong đó có 88 mẹ còn sống.
405 mẹ ở Bến Tre nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ảnh 1Nhập mô tả cho ảnh

Ngày 10/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 405 bà mẹ; trong đó có 88 mẹ còn sống và 317 mẹ đã qua đời, theo Pháp lệnh 05 của Ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Chủ tịch nước.

Như vậy, đến nay Bến Tre có 2.610 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 222 mẹ còn sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cảnh, thương binh hạng 2/4, ở phường 7 (thành phố Bến Tre ), con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nghiêm, có hai con là liệt sỹ, bày tỏ: "Đây là niềm an ủi và động viên vô cùng to lớn cho gia đình chúng tôi đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào của gia đình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xung phong đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, thật sự là tấm gương sáng để mọi người noi theo."

Nhân dịp này, ông Võ Thành Hạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm và chăm lo hơn nữa cho các gia đình chính sách, đặc biệt là chăm sóc tốt các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong thời gian qua, nay sẽ tiếp tục công việc nghĩa tình đối với các Việt Nam Anh hùng được phong tặng trong buổi lễ hôm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục