4.400 nghệ sỹ biểu diễn mừng 40 năm giải phóng miền Nam

4.400 nghệ sỹ biểu diễn mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam sẽ được tổ chức trang trọng tại TP HCM trong hai ngày 29-30/4, đặc biệt là chương trình nghệ thuật cấp quốc gia với sự góp mặt của 4.400 văn nghệ sỹ cả nước.
4.400 nghệ sỹ biểu diễn mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam ảnh 1Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

Ngày 13/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014- 2015 đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Lễ kỷ niệm được tổ chức do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm có hai hoạt động chính gồm, ngày 29/4 sẽ diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Liệt sỹ (Thành phố Hà Nội); Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh và Đền tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sáng 30/4, Chương trình míttinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể tại khu vực đường Lê Duẩn, khu vực công viên 30/4 (Thành phố Hồ Chí Minh) và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lễ kỷ niệm sẽ có sự hiện diện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, các đoàn khách quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình diễu binh, diễn hành có sự tham gia của các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần cùng sự tham dự của gần 600 phóng viên trong và ngoài nước đăng ký đưa tin tác nghiệp.

Tối 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui,” quy tụ hơn 4.400 văn nghệ sỹ tham gia biểu diễn.

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm là tòa tháp Bitexco Financial Tower, Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược, Khu Tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng, Khu di tích Lăng Lê-Bàn Cờ, sân bóng đá huyện Cần Giờ, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Làng hoa Gò Vấp.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều đền tưởng niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được chỉnh trang.

Bên cạnh đó, thành phố cũng khẩn trương thực hiện nhiều hạng mục, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4 như nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, khởi công Bệnh viện Ung bướu 1.000 giường, khởi công xây dựng Đền thờ Lễ Thánh hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao cũng sẽ được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên nhiều địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước.

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, là bài học sâu sắc về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khát vọng hòa bình, ý chí thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Cả nước tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; cổ vũ, tạo động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục