460 tỷ đồng tài trợ cho an sinh xã hội vùng Tây Bắc

Trong đêm giao lưu “Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc”, nhiều nhà tài trợ đã ủng hộ gần 460 tỷ đồng cho an sinh xã hội của vùng Tây Bắc.

Trong đêm giao lưu “Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc” ở Tuyên Quang tối 2/4, cácnhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ gần 460 tỷ đồng tàitrợ cho an sinh xã hội vùng Tây Bắc.

Đêm giao lưu là một trong những hoạt động của Hội nghị Xúc tiến đầu tư và ansinh xã hội khu vực Tây Bắc năm 2013 do Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp Ngân hàngNhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cùng các bộ, ngành trung ương, cáctỉnh khu vực Tây Bắc, các nhà đầu tư tổ chức.

Phát biểu tại đêm giao lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, TrưởngBan chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh Tây Bắc là địa bàn chiến lược về quốc phòng, anninh và kinh tế- xã hội của đất nước, trong kháng chiến Tây Bắc là căn cứ địacách mạng, nhân dân các dân tộc trong vùng đã hy sinh biết bao xương máu, mộtlòng, một dạ theo Đảng, theo cách mạng.

Ngày nay, người dân Tây Bắc phát huytruyền thống quê hương cách mạng, anh dũng, kiên cường, cùng cả nước bảo vệ vữngchắc chủ quyền biên giới quốc gia, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thếlực thù địch.

Cũng theo Phó Thủ tướng, trong những năm qua, ngoài sự quan tâm của Đảng vàNhà nước thông qua các chính sách ưu tiên về phát triển kinh tế - xã hội, xóađói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dântộc vùng Tây Bắc rất nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức để xâydựng Tây Bắc ngày càng phát triển, tạo lập cho người dân trong vùng có cuộc sốngngày càng tốt đẹp hơn.

Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng rất tâm huyết, tíchcực ủng hộ, giúp đỡ các nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc, trong đó, các huyệnnghèo nhất của vùng đã được các ngân hàng, doanh nghiệp tài trợ trên 1.000 tỷđồng để xóa nhà tạm, xây trường học, trạm y tế…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Tây Bắc, Phó thủ tướngNguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổchức quốc tế, các cá nhân.. trong cả nước cùng hướng về Tây Bắc tiếp tục ủng hộ,giúp đỡ đồng bào nghèo vùng Tây Bắc.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Bắc (ông ĐàoMinh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Bùi Thanh Thu, Phótrưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc) đã trao đổi về tình hình hoạt độngtín dụng, định hướng đầu tư tín dụng và an sinh xã hội của Ngân hàng Nhà nướccho vùng Tây Bắc; những mục tiêu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của vùng TâyBắc để Tây Bắc thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng.

Tại đêm giao lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã trao 20 suất quà hỗ trợ xóa nhà tạm, trị giá 30triệu/ suất cho 20 hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang.

Khu vực Tây Bắc gồm các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, LàoCai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang và một số xãphía tây các tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa. Đây là vùng đất cách mạng, giàu bản sắcvăn hóa các dân tộc; việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào vùng Tây Bắc khôngchỉ là chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước mà còn là lựa chọn có tínhchiến lược của nhiều nhà đầu tư.

Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP trong vùng đạt hơn 9,6%, thu nhập bình quânđầu người đạt trên 18 triệu đồng/năm; tổng vốn huy động đầu tư phát triển trênđịa bàn đạt 96.012 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đạt 32.690 tỷ đồng,vốn tín dụng đầu tư đạt 5.840 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp nhà nước đạt 10.466 tỷđồng…

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân đặc thù, các tiềm năng, lợi thế của vùng chưađược phát huy, hạ tầng giao thông yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực thấp… nênkinh tế chậm phát triển, đời sống đồng bào các dân tộc trong vùng còn nhiều khókhăn, tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25,6%./.

Vũ Quang Đán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."