[Bão mạnh cấp 9, hướng về Hải Phòng-Quảng Ninh]
Cụ thể, khu vực Vịnh Bắc Bộ có19.973 tàu với 71.289 người (trong đó đang hoạt động trên biển 4.068phương tiện với 17.595 người; neo đậu tại các bến 15.905 phương tiện với53.694 người); Khu vực quần đảo Hoàng Sa có 51 phương tiện với 606người; Khu vực khác và neo đậu tại bến là 28.209 phương tiện với 120.788người (trong đó đang hoạt động trên biển 7.262 phương tiện với 42.692người; neo đậu tại các bến 20.947 phương tiện với 78.696 người).
Đếnthời điểm này, đã có 272.878 người chủ yếu là lực lượng quân đội và dânquân tự vệ cùng hơn 2.000 phương tiện các loại tham gia ứng trực phòngchống bão số 2.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2,hồi 10 giờ 30 phút ngày 22/6, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủyban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục có Công điện khẩn số 11/CĐ-TW (số3 về cơn bão số 2) điện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứunạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi;
Cáctỉnh, thành phố vùng miền núi, trung du và đồng bằng: Hà Giang, CaoBằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang,Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bìnhvà các bộ, ngành: Quốc phòng, Ngoại Giao, Giao thông Vận tải, CôngThương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông,Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế khẩn trương triểnkhai các biện pháp ứng phó với bão số 2.
Bộ Quốc phòng cóĐiện số 138/TK lúc 11 giờ ngày 22/6 gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,Quân chủng Phòng không-Không quân, Hải quân, Cục Cảnh sát biển; các Quânkhu 1, 2, 3, 4, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quân đoàn 1, 2 chỉ đạo cácđơn vị phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng, chống bão.
Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các bộ,ngành, địa phương: Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, đã có côngđiện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện phápsẵn sàng ứng phó bão và tìm kiếm cứu nạn.
Theo Trung tâm Dựbáo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 16h ngày 22/6, vị trí tâm bão ở19,2 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (TrungQuốc), cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360 km về phía Đông ĐôngNam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, giật cấp10-11.
Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướnggiữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Do ảnh hưởng củabão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cát hải, Bạch LongVỹ) gió sẽ mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giậtcấp 10, biển động rất mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ ThanhHóa đến Quảng Bình) từ đêm nay sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rấtto.
Ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độmạnh nên khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau,khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa)có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa ràovà dông mạnh, biển động./.