50 năm ngày thành lập Nhà Xuất bản Y học

Sau 50 năm hoạt động, Nhà Xuất bản Y học đã cho ra đời gần 10.000 đầu sách về chuyên ngành y dược và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Ngày 2/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Y học (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (31/10/1959-31/10/2009). Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tới dự và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Nhà xuất bản Y học.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp hết sức thiết thực và hiệu quả của Nhà xuất bản trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 
Bộ trưởng nhắc nhở toàn thể cán bộ công nhân viên, biên tập viên Nhà xuất bản tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị và nhận thức sâu sắc về tình hình y tế nước nhà, nắm bắt kịp thời những vấn đề y tế, y dược đang đặt ra trong cuộc sống để xuất bản những tác phẩm có giá trị, phục vụ nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
 
Cách đây 50 năm, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó, đã ký quyết định thành lập Nhà xuất bản Y học với nhiệm vụ xuất bản - in ấn - phát hành các ấn phẩm y học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đến nay, Nhà Xuất bản Y học đã cho ra đời gần 10.000 đầu sách với hơn 10 tỷ trang in đủ các chủng loại: sách giáo trình, sách chuyên đề sâu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, sách hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh khẩn cấp phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
100% đầu sách của Nhà xuất bản Y học đều đạt yêu cầu về chất lượng, không để xảy ra sai phạm. Trong đó có nhiều đầu sách và bộ sách có giá trị chuyên môn và thẩm mỹ cao như: Dược điển Việt Nam, Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Bách khoa toàn thư bệnh học, Cẩm nang phòng chống đại dịch cúm ở người...
 
Mảng sách giáo trình giảng dạy đã được xuất bản tới 180 đầu sách, phủ kín phần lớn các chuyên khoa y dược hệ đại học và cao đẳng trong cả nước.
 
Đáng chú ý, trong những năm gần đây khi nhiều dịch bệnh mới nổi nguy hiểm xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và kinh tế xã hội như SARS, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết... Nhà xuất bản Y học đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn biên soạn- in ấn phục vụ đắc lực và kịp thời công tác phòng chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục