500 tỷ đồng xây Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Sáng 28/3, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã khởi công xây dựng Bệnh viện Ung thư thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng thành phố.

Sáng 28/3, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã khởi công xây dựng Bệnh viện Ung thư thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng thành phố.
 
Tham dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên...
 
Bệnh viện được xây dựng trên cơ sở đóng góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sự hỗ trợ từ ngân sách của Nhà nước. Công trình có diện tích 15ha, tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, quy mô 500 giường với trang thiết bị hiện đại và quy tụ đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa giàu nhiệt tình, tay nghề cao.
 
Kinh phí giai đoạn 1 là 500 tỷ đồng. Hiện nay, Ban vận động xây dựng Bệnh viện đã nhận được 350 tỷ đồng từ sự đóng góp và tài trợ.
 
Theo kế hoạch, Bệnh viện bắt đầu hoạt động vào quý 1/2012 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân ung thư tại Đà Nẵng và miền Trung-Tây Nguyên có cơ hội được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời. Trong một số trường hợp mà bệnh nhân quá nghèo, bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chí phí điều trị./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục