54 cá thể tê tê java quý hiếm được tái thả về với thiên nhiên

Ngày 28/12, 54 cá thể tê tê java quý hiếm đã được Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiến hành tái thả về tự nhiên.
54 cá thể tê tê java quý hiếm được tái thả về với thiên nhiên ảnh 1Tê tê được chăm sóc trước khi trở về tự nhiên. (Ảnh: SVW cung cấp)

Sau một thời gian dài sống trong “trạm y tế” của các đơn vị cứu hộ, ngày 28/12, 54 cá thể tê tê java quý hiếm đã được Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiến hành tái thả về với “mẹ thiên nhiên.”

Thông tin từ Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã cho biết, những cá thể tê tê này đã được trung tâm cứu hộ từ các vụ bắt giữ vận chuyển trái phép tại các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Thanh Hóa và Hải Dương.

Sau khi được chuyển về Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, các cá thể tê tê này được các bác sỹ của trung tâm theo dõi, chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh.

Số cá thể tê tê được tái thả về tự nhiên trong năm 2016 bởi Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã và Vườn Quốc gia Cúc Phương:

Trước ngày tái thả, toàn bộ 54 cá thể tê tê còn được kiểm tra sức khỏe lần cuối để đảm bảo đủ điều kiện trở về với tự nhiên. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn sau khi trở về rừng, số cá thể trên cũng được gắn chíp nhận dạng để phục vụ cho công tác nghiên cứu sau này.

Theo nghiên cứu của các cơ quan bảo tồn, Việt Nam hiện có hai loài tê tê là tê tê java và tê tê vàng. Cả hai loài đều được xếp vào danh sách những loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo đó, mọi hành vi săn bắt, buôn bán loài động vật này đều bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó cả 8 loài tê tê trên thế giới đều thuộc phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), cấm buôn bán xuyên quốc gia với tất cả các cá thể khai thác từ tự nhiên. Vì thế sử dụng các sản phẩm từ tê tê là phạm pháp./.

54 cá thể tê tê java quý hiếm được tái thả về với thiên nhiên ảnh 2Tê tê được tái thả về tự nhiên. (Ảnh: SVW cung cấp)
54 cá thể tê tê java quý hiếm được tái thả về với thiên nhiên ảnh 3Tê tê được cứu hộ tại tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: SVW cung cấp)
54 cá thể tê tê java quý hiếm được tái thả về với thiên nhiên ảnh 4Nhân viên SVW chuẩn bị tiến hành tái thả tê tê về tự nhiên. (Ảnh: SVW cung cấp)
Tái thả tê tê về thiên nhiên
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục