6 thực phẩm đồng hành cùng người hâm mộ mùa World Cup

Với tần suất thức cùng World Cup trong những ngày qua, việc ăn uống chính là điều quan trọng hàng đầu để vừa đảm bảo sức khỏe vừa không tốn thời gian khiến người hâm mộ bỏ lỡ những trận cầu yêu thích.

Để cùng người hâm mộ hâm nóng bầu không khí và đủ sức khỏe hòa chung niềm đam mê cuồng nhiệt với môn "thể thao vua" trong dịp này thì những “món nhậu” đã trở thành những người bạn đồng hành thức đêm cùng người hâm mộ mùa World Cup.

Theo khảo sát của phóng viên Vietnam+ tại một số cửa hàng thực phẩm, đồ uống, một số siêu thị lớn như Big C, Metro, Thành Đô và tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Đại Từ, Hoàng Văn Thái, Kim Liên… cho thấy nhiều thực phẩm có sức tăng “đột biến” về giá cũng như lượng hàng bán ra nhằm phục vụ nhu cầu cho người tiêu dùng; sức mua tập trung những sản phẩm ăn nhanh, mang tính chất đồ nhậu đồng hành cùng mùa World Cup.

Sau đây là 6 loại thực phẩm và đồ uống được nhiều người hâm mộ tìm mua nhiều nhất trong thời điểm này:

1. Trứng vịt lộn

6 thực phẩm đồng hành cùng người hâm mộ mùa World Cup ảnh 1Trứng vịt lộn là món bổ dưỡng, dễ làm. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Trứng vịt lộn là một trong những món ăn nhẹ bình dân ở Việt Nam và được coi là món ăn bổ dưỡng. Món ăn này chế biến khá đơn giản chỉ cần luộc chín là đã có thể thưởng thức được ngay nên khi nghĩ đến món ăn đêm, người hâm mộ bóng đá vẫn xem đó là lựa chọn hàng đầu cho mình.

Hiện nay, trên thị trường, trứng vịt lộn được bán với giá khá “mềm” chỉ dao động từ 35.000-45.000 đồng/chục, tùy vào kích cỡ quả to hay bé.

Món trứng vịt lộn cũng có thể ăn kèm với lá rau răm và một ít gừng để bớt vị tanh.

2. Nem bì

Món nem bì, nem thính có đặc điểm là nguyên liệu sẵn có và dễ làm, có vị thơm, bùi và không ngán như nem nướng và nem rán (chả giò). Đây là một trong những món nhậu được đấng mày râu ưa chuộng để nhâm nhi trong lúc theo dõi các trận đấu lúc đêm khuya.

6 thực phẩm đồng hành cùng người hâm mộ mùa World Cup ảnh 2Nem thính có vị thơm, bùi và không gây ngán. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Món này ăn kèm ngon nhất là với lá sung và dùng nước chấm tỏi ớt thì sẽ rất hấp dẫn. Giá của món này dao động từ 150.000-220.000 đồng/kg.

3. Mì ăn liền

Trong tất cả các món ăn trên, có lẽ tiện lợi, và đơn giản nhất đó là món mì ăn liền. Món này có giá bán rất rẻ, dao động từ 2.500-15.000 đồng/gói tùy loại.

Thưởng thức những trận bóng vào lúc đêm khuya, nhiều người ngại phải chuẩn bị công phu cầu kỳ thì mì ăn liền chính là lựa chọn tiện lợi nhất. Vừa có thể chống đói, giảm mệt mỏi, vừa có thể không bị bỏ lỡ phút theo dõi nào khi chuẩn bị món ăn này.

6 thực phẩm đồng hành cùng người hâm mộ mùa World Cup ảnh 3Mì ăn liền vừa tiện lợi, vừa có giá rẻ. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Nhiều bạn sinh viên cho biết, mùa World Cup rơi vào đúng kỳ thi kết thúc nhiều môn học, nên vừa theo dõi bóng đá, vừa thêm việc ôn luyện thi khiến không ít bạn bị mệt mỏi; bên cạnh đó, với mức chi tiêu hạn hẹp của sinh viên, thì việc “thủ sẵn” những thùng mì ăn liền chính là bữa ăn đêm tuyệt vời nhất đối với các bạn.

4. Cháo

Lo ngại mì ăn liền không đủ chất để đảm bảo sức khỏe sau hằng đêm canh xem bóng đá, nhiều chị em phụ nữ đã nghĩ ra việc “níu chân” ông xã của mình ở nhà bằng những món ăn đêm bổ dưỡng và ấm cúng như cháo các loại.

“Còn gì hơn, khi vừa được thỏa sức xem những trận cầu đỉnh cao, khi vừa được sự chăm sóc từ người vợ thân yêu của mình,” anh Nguyễn Đình Hà (Định Công, Hoàng Mai) chia sẻ.

6 thực phẩm đồng hành cùng người hâm mộ mùa World Cup ảnh 4Món cháo là bữa ăn đêm lý tưởng. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Có rất nhiều món cháo dễ làm như: cháo gà, cháo chân dò, cháo hầm hạt sen…

5. Mực khô-bò khô

Mực khô, bò khô là những món nhậu có giá đắt hơn, tuy nhiên đó là những món không bao giờ chán của các đấng mày râu. Vừa xem đá bóng vừa lai rai món bò khô, mực khô thì thật là hấp dẫn.

Món mực khô, có vị ngọt, dai chỉ cần nướng bằng lò vi sóng hoặc cồn là đã có thể nhâm nhi rồi. Hiện giá của sản phẩm này dao động từ 550.000-630.000 đồng/kg. Tuy nhiên, để chọn mực ngon, người mua cần chú ý đến mùi vị và màu sắc của mực để cân nhắc dùng.

6 thực phẩm đồng hành cùng người hâm mộ mùa World Cup ảnh 5Vừa xem bóng đá vừa lai rai món mực khô hấp dẫn. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Còn món bò khô, có giá “mềm” hơn một chút, dao động từ 360.000-470.000 đồng/kg tùy loại (sợi, miếng, viên…)

6. Bia

Ngoài những món ăn đêm bổ dưỡng thì với người hâm mộ bia chính là món đồ uống không thể thiếu trong mỗi trận bóng. Đây chính là món đồ uống đồng hành xuyên suốt trong các trận đấu, góp phần tăng thêm sự cuồng nhiệt cho các cổ động viên qua màn hình này.

Chị Nguyễn Thanh Hằng, chủ cửa hàng tạp hóa trên phố Lê Trọng Tấn cho biết, những ngày này cửa hàng chị bán bia rất chạy, chủ yếu là khách mua về xem đá bóng.

6 thực phẩm đồng hành cùng người hâm mộ mùa World Cup ảnh 6Những loại đồ uống đồng hành cùng các trận đấu. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

“Uớc trung bình mỗi ngày chị bán khoảng 50-60 thùng bia, số lượng gấp đôi, gấp ba so với những ngày trước đó. Thậm chí có những người mua liền một lúc 3-4 thùng, nên nhà tôi cũng nhập tăng hàng để bán dịp này,” Chị Thanh Hằng nói.

Giá của một số loại bia như: bia Bia Heineken (thùng 24 lon) là 375.000 đồng, Bia tiger 330ml (24 lon/thùng) có giá 275.000 đồng/thùng, Bia Hà Nội thường 330ml (24 lon/thùng) được bán với giá 210.000 đồng/thùng.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục