Hà Lan về ba nhờ trọng tài “cướp trắng” bàn thắng của Brazil?

Trọng tài Djamel Haimoudi đã mắc khá nhiều sai lầm và là một trong những nguyên nhân khiến đội nhận trận thua đậm 0-3.
Hà Lan về ba nhờ trọng tài “cướp trắng” bàn thắng của Brazil? ảnh 1Pha dứt điểm trong tư thế việt vị của Daley Blind. (Nguồn: Getty)

Ở trận tranh hạng ba World Cup 2014 giữa Brazil và Hà Lan, trọng tài Djamel Haimoudi đã mắc khá nhiều sai lầm và là một trong những nguyên nhân khiến đội chủ nhà phải nhận trận thua đậm 0-3.


Ngay ở phút thứ 2, ông này đã cho Hà Lan được hưởng quả phạt đền vì cho rằng Thiago Silva phạm lỗi với Arjen Robben trong vòng cấm, dù pha quay chậm cho thấy tình huống xuất phát từ bên ngoài.

Ở bàn thua thứ 2 của Brazil, cầu thủ của Hà Lan đã việt vị trước khi chuyền cho Daley Blind.

Đến phút 68, Oscar của Brazil đã ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Daley Blind, nhưng trọng tài Haimoudi quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ đang khoác áo Chelsea vì lỗi ăn vạ.

Xem lại pha quay chậm, rõ ràng vị trọng tài người Algeria đã sai lầm và lẽ ra Brazil phải được hưởng phạt đền.

Như vậy, ông Hamoudi ít nhất đã mắc đến ba sai lầm tương đương với ba bàn thắng, gây hại cho Brazil. Nhưng dù thế nào thì điều đó cũng không che giấu được sự thật là Brazil đã chơi quá tệ và xứng đáng thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục