Thủ tướng Malaysia xem chung kết World Cup cùng người hâm mộ

Thủ tướng Najib Razak đã xem trận chung kết World Cup giữa Đức-Argentia tại Quảng trường Độc lập ở Kuala Lumpur cùng với khoảng 25.000 người hâm mộ.
Thủ tướng Malaysia xem chung kết World Cup cùng người hâm mộ ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak xem trận chung kết World Cup tại Quảng trường Độc lập vào ngày 14/7. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng sớm nay đã xem trận chung kết World Cup tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia cùng với khoảng 25.000 người hâm mộ.

Trước đó, ngày 10/7 sau khi xem trận bán kết giữa Đức và Brazil với tỷ số 7-1, ông đã dự đoán và đăng trên trang Tweeter cá nhân rằng đội tuyển Đức sẽ là nhà vô địch của World Cup 2014.

Cùng tham gia xem bóng đá tại quảng trường với Thủ tướng Najib có Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Khairy Jamaluddin và Thứ trưởng Bộ Lãnh thổ liên bang Loga Bala Mohan Jaganathan.

Trong khi xem bóng đá, Thủ tướng và Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Khairy cũng đã dùng bữa sáng giản dị trước khi Mặt Trời lên trong tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Công chúng đã tụ tập tại Quảng trường Độc lập từ 6 chiều ngày 13/7, tham dự một loạt các hoạt động do Bộ Thể thao và Thanh niên tổ chức nhân dịp tháng lễ Ramadan trong đó có tham gia bữa xả chay, tiếp theo là chương trình "Đêm văn hóa Hồi giáo."

Không khí tại Quảng trường cực kỳ sôi động với việc các cổ động viên mặc áo của đội tuyển mình yêu thích.

Phát biểu với phóng viên tại sự kiện này, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Khairy cho biết: "Điều quan trọng là việc tạo gia các sân chơi cho thế hệ trẻ. Mặc dầu chúng ta có thể xem trận đấu tại nhà hoặc tại một số nhà hàng "Mamak" (bán đồ ăn bình dân của cộng đồng người Mã gốc Ấn Độ), tuy nhiên khi xem trận đấu tại một nơi công cộng như quảng trường này khác và thật sôi động."

Ông cũng cho biết, có rất nhiều người đến xem tại Quảng trường Độc lập chứng tỏ rằng người hâm mộ cũng mong chờ những chương trình như thế này, tuy nhiên ông cũng cho biết  "các fan" cũng không vì xem bóng đá mà bỏ công việc của ngày thứ Hai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục