6,6 tỷ đồng giúp thừa Thiên-Huế khắc phục bão

Ủy ban châu Âu và Tổ chức GVC (Italy) đã tài trợ 264.500 euro giúp nhân dân Thừa Thiên-Huế khắc phục thiệt hại do bão Ketsana gây ra.
Ngày 29/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận dự án “Hỗ trợ người dân nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế khắc phục thiệt hại do bão Ketsana gây ra” do Văn phòng nhân đạo Ủy ban châu Âu và Tổ chức GVC (Italy) tài trợ.

Dự án có tổng vốn viện trợ là 264.500 euro (hơn 6,6 tỷ đồng), trong đó phần đóng góp của Ủy Ban châu Âu là 250.000 euro; còn lại là vốn của Tổ chức GVC tài trợ.

Dự án sẽ được triển khai thực hiện tại huyện Phú Vang nhằm hỗ trợ người dân và cộng đồng dân cư xây dựng và sửa chữa nhà cửa bị hư hại; hỗ trợ giống, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để người dân khôi phục lại sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong vụ mùa tới; sửa chữa các công trình thủy lợi, hạ tầng nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng do bão Ketsana.

Trong đó, các địa phương trong vùng dự án sẽ xây mới 30 ngôi nhà và sữa chữa 150 ngôi nhà khác bị hư hại trên 30%, 300 chuồng trại chăn nuôi lợn có diện tích mỗi chuồng 7,25m2, cải tạo công trình thủy lợi (sửa chữa hư hỏng ở đê Đầm Quang xã Phú Đa và đê Đại Giang Thiệu Hóa ở xã Vĩnh Thái, tái xây dựng tám kênh tưới và trạm bơm phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Phú Xuân)./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục