9 đơn vị nghệ thuật tham gia "Nhịp điệu xuân"

Lần tiên Hội Nhạc sỹ Việt Nam - Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam bắt tay nhau cùng làm một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Nhịp điệu xuân" sẽ diễn ra vào tối 2-3/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Lần tiên Hội Nhạc sỹ Việt Nam - Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam bắt tay nhau cùng làm một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Nhịp điệu xuân" sẽ diễn ra vào tối 2-3/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
 
Đây là chương trình ca múa nhạc tổng hợp nhằm giới thiệu, tôn vinh các nhạc sỹ, biên đạo múa với các tác phẩm mới và một số gương mặt nghệ sỹ, diễn viên trẻ. Chương trình này cũng góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động công bố, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nghệ thuật hay tới đông đảo công chúng.
 
Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 30/3 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam Chu Thúy Quỳnh nhấn mạnh, chương trình có sự tham gia của 9 đơn vị nghệ thuật sẽ mang tới cho công chúng các tiết mục nghệ thuật đa dạng, phong phú từ các màn hát dân ca cổ trống quân, xẩm chợ, đến các ca khúc sôi động của các nhạc sỹ trẻ, âm nhạc cổ điển phương Tây và các tiết mục múa đã giành giải cao cuộc thi tài năng nghệ thuật, hội diễn chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc.
 
Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nhóm nhạc Ngũ cung tới từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, đã từng giành giải nhất cuộc thi các ban nhạc rock toàn quốc năm 2008 với màn hòa tấu nhạc rock "Cướp vợ."
 
Các ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, ca sỹ Thu Thủy, nhạc sỹ Lê Minh Sơn cũng đóng góp cho "Nhịp điệu xuân" một số tiết mục hấp dẫn.
 
Ý tưởng cho sự hợp tác của Hội Nhạc sỹ Việt Nam - Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam bắt đầu từ cuối năm 2008. Tên của chương trình "Nhịp điệu xuân" có ý nghĩa hướng tới sức xuân, sức sáng tạo, tìm tòi, thể hiện những điểm mới mẻ trong nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục