96 doanh nghiệp “ẵm” giải Chất lượng Quốc gia

Sau khi lọt qua 2 vòng tuyển chọn cấp tỉnh/thành phố và quốc gia, 96 doanh nghiệp sẽ được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2010.
Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 21/12, cho biết năm nay có 96 doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2010.

Theo ông Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường-Chất lượng, Phó chủ tịch hội đồng giải thưởng, năm nay giải thưởng này thu hút 173 doanh nghiệp tham gia. Việc đánh giá và tuyển chọn được tiến hành theo 2 cấp tỉnh, thành phố (hội đồng sơ tuyển) và cấp Quốc gia.

Các doanh nghiệp được đánh giá theo 7 tiêu chí: Vai trò của lãnh đạo; hoạch định chiến lược; định hướng khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; phát triển nguồn nhân lực; quản lý các quá trình; kết quả kinh doanh.

Điểm tối đa của 7 tiêu chí này là 1.000 điểm. Doanh nghiệp được xét tặng giải thưởng phải có số điểm từ 600 điểm trở lên.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là sự kiện thường niên, được tổ chức từ năm 1996 đến nay. Đã có 1.303 lượt doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng, 62 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Ngoài ra, từ năm 2000, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng liên tục tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương và tính đến 2010 đã có 24 doanh nghiệp được trao giải này.

Lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia 2010 sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 26/12 tới tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục