96 doanh nghiệp nhận Giải chất lượng quốc gia

Sáng 26/12, Bộ KH&CN và Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng đã trao Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2010 cho 96 doanh nghiệp.
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2010 cho 96 doanh nghiệp và Giải thưởng chất lượng châu Á-Thái Bình Dương (APQO) cho 3 doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, biểu dương và chúc mừng các doanh nghiệp đã đạt được Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2010 và các doanh nghiệp đạt được Giải thưởng chất lượng châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng khẳng định, Giải thưởng chất lượng Quốc gia sẽ góp phần khẳng định và tôn vinh thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong nước và quốc tế. Việc đạt giải thưởng chất lượng đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, tập thể cán bộ lao động các doanh nghiệp và sự tin tưởng của người tiêu dùng vào chất lượng sản phẩm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay việc hướng vào chất lượng là hết sức cần thiết vì nó giúp các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng canh tranh tốt hơn trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển dựa trên nền tảng là các tiêu chuẩn chất lượng để từng bước khẳng định thương hiệu của mình ở trong nước và quốc tế.

Giải thưởng chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có những thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhằm thúc đẩy phong trào hoạt động nâng cao chất lượng trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như của toàn xã hội.

Đây là lần thứ hai Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng tổ chức trao giải chất lượng lương Quốc gia để tôn vinh các doanh nghiệp đạt được các tiêu chí về chất lượng.

Giải thưởng chất lượng Quốc gia Việt Nam được xây dựng dựa trên mô hình của Giải thưởng Malcolm Baldrige. Đây là một giải thưởng chất lượng được thành lập năm 1987 ở Mỹ và sau đó Việt Nam đã thiết lập và triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia của Mỹ (MBA) và cũng như của Giải thưởng chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương (IAPQA).

Đây là giải thưởng chất lượng cao quý nhất tại Mỹ do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ (NIST) tổ chức hàng năm và thường do Tổng thống Mỹ trao tặng. Tham gia giải thưởng là cơ hội để các doanh nghiệp nhìn lại mình thông qua con mắt của người tiêu dùng và thị trường.

Với tính ưu việt như vậy, giải thưởng đã trở thành mô hình được hơn 70 nước trên thế giới nghiên cứu, học tập khi xây dựng giải thưởng chất lượng quốc gia của mình. Một trong những tiêu chuẩn quan trọng của giải thưởng chất lượng quốc gia đó là sự cam kết vươn tới sự tuyệt hảo, các tiêu chuẩn của giải thưởng chất lượng quốc gia được đặt ra dưới dạng những yêu cầu mở cho phép các tổ chức làm căn cứ tự đánh giá hoạt động của mình.

Theo Ban tổ chức cho biết, trong 96 doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng lần này, có 11 doanh nghiệp được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 85 doanh nghiệp được trao Giải Bạc Chất lượng quốc gia.

Ngoài ra, 3 doanh nghiệp được vinh dự nhận Giải thưởng chất lượng châu Á- Thái Bình Dương năm 2010 gồm công ty cổ phàn Viglacera Hạ Long (Quảng Ninh), Công ty cổ phần vàng bạc, đá quý Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) và công ty cổ phần Long Hậu (Long An).

Các Doanh nghiệp được nhận Giải vàng chất lượng năm 2010 ngoài việc được đề cử tham dự Giải thưởng chất lượng châu Á-Thái Bình Dương còn được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục