ACFTA 3.0 bổ sung nhiều quy định mới trong các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, thương mại và các ngành công nghiệp mới nổi như kinh tế xanh, AI.
Trung Quốc đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa việc tự do hóa thương mại và đầu tư với ASEAN trên cơ sở ACFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nhấn mạnh ACFTA phiên bản 3.0 sẽ nâng cấp hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc.
Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Malaysia-Trung Quốc, Thủ tướng Anwar nhấn mạnh khoản cam kết đầu tư hơn 38 tỷ USD sẽ mang lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Malaysia trong tương lai.
Thương mại của Thái Lan với Trung Quốc năm 2022 đã tăng 1,53% so với cùng kỳ năm 2021, lên 105,40 USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 34,38 tỷ USD và giá trị nhập khẩu đạt 71,02 tỷ USD.
Hiệp định ACFTA được nâng cấp sẽ bao gồm các lĩnh vực cùng quan tâm, trong đó có kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối chuỗi cung ứng, bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.
Hợp tác song phương vẫn được duy trì và tăng trưởng tốt, kim ngạch thương mại ASEAN-Trung Quốc tăng 32,9% và chiếm 15% toàn bộ kim ngạch thương mại của Trung Quốc.
Quan hệ đối thoại và hợp tác ASEAN-Trung Quốc đã không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu và được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Theo phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào ASEAN trong 3 quý đầu năm đạt 10,72 tỷ USD, tăng 76,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu được sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ.
Ngày 19/5 đã diễn ra Cuộc họp Tham vấn SOM ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23 nhằm kiểm điểm tình hình hợp tác trên tất cả các lĩnh vực về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và giao lưu nhân dân.
Ngày 13/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm tỉnh Phúc Kiến, địa phương duyên hải nằm ở phía Đông Nam Trung Quốc.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, việc thuế nhập khẩu giảm xuống 0% hay nhiều hơn không phải là nguyên nhân phát sinh vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả.