Trung Quốc hy vọng sớm hoàn tất đàm phán với ASEAN về ACFTA phiên bản 3.0

Trung Quốc đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa việc tự do hóa thương mại và đầu tư với ASEAN trên cơ sở ACFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/1, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với ASEAN để sớm hoàn tất các cuộc đàm phán về Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0.

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng đàm phán thứ 5 về ACFTA phiên bản 3.0 diễn ra ở thành phố Hàng Châu, ông Vương Thụ Văn nêu rõ Trung Quốc đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa việc tự do hóa thương mại và đầu tư với ASEAN trên cơ sở ACFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Ông lưu ý rằng Trung Quốc cũng sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với ASEAN trong các lĩnh vực mới nổi như mua bán, trao đổi hàng hóa trung gian, thương mại kỹ thuật số và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Vòng đàm phán thứ 5 về ACFTA phiên bản 3.0 dự kiến kéo dài đến ngày 2/2 với sự tham dự của gần 400 quan chức từ các cơ quan hữu quan của Trung Quốc và các nước thuộc ASEAN.

Việc xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN được khởi động từ năm 2000.

Đến năm 2010, phiên bản 1.0 chính thức ra đời sau 10 năm xây dựng, với hơn 90% mặt hàng chịu thuế của hai bên được hưởng thuế quan bằng 0 trong thương mại hàng hóa.

ACFTA chính thức nâng cấp lên phiên bản 2.0 từ năm 2019. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc diễn ra tháng 11/2022, hai bên tuyên bố khởi động đàm phán nâng cấp ACFTA lên phiên bản 3.0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.