ADB cam kết hỗ trợ gần 650 triệu USD để phát triển Campuchia

Theo đánh giá của ông Takehiko Nakao, Chủ tịch ADB, Campuchia là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới.
ADB cam kết hỗ trợ gần 650 triệu USD để phát triển Campuchia ảnh 1Cây cầu Neak Loeung (Campuchia) được khánh thành ngày 14/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 10-11/3, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Takehiko Nakao cam kết tiếp tục hỗ trợ nước này 645 triệu USD để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2017.

Trong đó ngân khoản cho vay ưu đãi từ Ngân hàng là 535 triệu USD và 110 triệu USD từ các đối tác phát triển khác của Ngân hàng.

Chủ tịch Takehiko Nakao còn đánh giá cao sự phát triển kinh tế ổn định của Campuchia với mức trung bình 6,5% trong giai đoạn 2007-2014 và dự đoán Campuchia sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 7,3% trong năm nay, với hoạt động quản lý lạm phát tốt, tỷ giá hối đoái ổn định và khả năng cạnh tranh bền vững.

Theo đánh giá của ông Takehiko Nakao, Campuchia là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới.

Sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đã giúp Campuchia từ một quốc gia thu nhập thấp tiếp cận dần đến tiêu chí một quốc gia có mức thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, nền kinh tế Campuchia vẫn tồn tại các yếu tố dễ bị tổn thương do phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, trong khi ngành may mặc chịu tác động từ giá cả và nhu cầu thị trường quốc tế.

Trong những năm qua, Ngân hàng Phát triển châu Á là một trong những đối tác phát triển quan trọng nhất của Campuchia.

Từ năm 1992 đến nay, Ngân hàng Phát triển châu Á đã hỗ trợ Campuchia 2,11 tỷ USD cho các dự án phát triển đất nước.

Theo thỏa thuận đã ký kết, Ngân hàng Phát triển châu Á sẽ hỗ trợ Campuchia hơn 800 triệu USD trong giai đoạn 2014-2018, tập trung vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, gia tăng thu nhập cho người dân, hạ tầng kỹ thuật kết nối nông thôn và thành thị; nâng cao chất lượng quản lý công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục