Aeon - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, có kế hoạch tăng số lượng đại siêu thị và cửa hàng bách hóa tổng hợp mà công ty đang vận hành tại Việt Nam từ 12 lên khoảng 100 cửa hàng vào năm 2030.
Đoạn video dưới đây ghi lại thời điểm xảy ra động đất 7,1 độ tại tỉnh Miyazaki (Nhật Bản) cho thấy những người có mặt ở trung tâm thương mại Aeon đã phải ngồi xuống bám vào lan can để tránh rung lắc.
Những chai nước trong diện thu hồi được sản xuất tại một nhà máy hợp đồng với Aeon ở thành phố Seki, tỉnh Gifu và được bán tại các siêu thị AEON My Basket, cửa hàng giảm giá The Big.
Hiện Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới đối với nhiều nhóm ngành hàng, trong đó Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 2 về da giày, thứ 3 về dệt may.
VietNam International Sourcing 2023 không chỉ là sự kiện thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường quan trọng mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của các doanh nghiệp.
Các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ... đều gia tăng các tiêu chuẩn về hàng nhập khẩu, do vậy, việc đầu tư theo hướng sản xuất Xanh sẽ giúp hàng Việt Nam có nhiều lợi thế, giá bán cao hơn.
AEON sẽ huy động đông đảo đại diện mua hàng trong hệ thống, từ nhiều quốc gia trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia sang tham dự Viet Nam International Sourcing 2023 vào tháng 9/2023.
Các vị khách đến từ thị trường vốn được đánh giá là khó tính đã bày tỏ sự ngạc nhiên và dành lời khen ngợi đối với vùng trồng vải rộng lớn, nhất là ấn tượng với chất lượng thơm ngon của vải Thanh Hà.
Trên khu đất giải tỏa đang và sẽ xây dựng hoàn chỉnh công trình phụ trợ, vườn hoa, cây xanh, trường học, hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng, đường nội bộ cho khu vườn hoa cây xanh.
Từ nay tới năm 2025, AEON dự định mở khoảng 100 siêu thị MaxValu tại Việt Nam, tăng mạnh so với 4 siêu thị ở khu vực Hà Nội hiện nay. AEON cũng có kế hoạch mở thêm các cửa hàng có mặt sàn trên 500m2.
Khác với thẻ trả trước Waon của Aeon vốn chỉ có dùng được tại các cửa hàng thuộc tập đoàn Aeon, Aeon Pay lại được thiết kế để có thể sử dụng ở cả các cửa hàng bán lẻ bên ngoài hệ thống của tập đoàn.
Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam bày tỏ mong muốn quy chế hàng nông sản của hai nước sẽ được nới lỏng, để quả nhãn Hưng Yên sẽ được bày bán rộng rãi trong AEON Nhật Bản như quả vải.
Trong 3 ngày diễn ra sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản, cùng với vải thiều và thanh long, chuối Việt Nam đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nước này.
Với việc người tiêu dùng Nhật Bản ngày càng ưa chuộng hàng Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Việt Nam của AEON đã liên tục tăng trong 3 năm gần đây và dự báo có thể đạt 50 tỷ yen năm nay.
Với sự hỗ trợ của các tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu thế giới, các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam đã tới tay hàng triệu người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối trải khắp thế giới.
Khoảng 200 doanh nghiệp sản xuất trong nước đã kết nối trực tuyến với các nhà bán lẻ lớn như Lotte, Mega Market, Aeon, Central Retail... thông qua Chương trình của Bộ nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
Doanh nghiệp bình ổn thị trường sẽ phải thực hiện chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa vượt từ 30-40% so với ngày thường; sẵn sàng cung ứng kịp thời đến điểm bán bình ổn thị trường, hệ thống phân phối.
Việt Nam đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản nhờ có sự tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á.