Afghanistan: 8 lính thiệt mạng trong vụ tấn công gần căn cứ Mỹ

Giới chức Afghanistan ncho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã bắn chết 8 lính gác Afghanistan tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước này.
Afghanistan: 8 lính thiệt mạng trong vụ tấn công gần căn cứ Mỹ ảnh 1Binh sỹ Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Afghanistan ngày 20/6 cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã bắn chết 8 lính gác Afghanistan tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ có thể quyết định tăng cường binh sỹ tại quốc gia Tây Nam Á.

Các binh sỹ bảo vệ bị phục kích gần căn cứ Bagram ở phía Bắc thủ đô Kabul khi họ đang lái xe về nhà chiều 19/6.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công.

Tổ chức Taliban đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trên toàn quốc trong khi tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng đang mở các cuộc xâm nhập nước này. Bagram, cách thủ đô Kabul 50km về phía Bắc, là căn cứ với số lượng binh sỹ Mỹ lớn nhất tại Afghanistan.

[Lính Afghanistan bất ngờ nổ súng bắn vào một loạt binh sỹ Mỹ]

Theo giới phân tích, các cuộc tấn công như vậy có thể sẽ gia tăng trong năm 2017 khi binh sỹ Mỹ cùng với quân đội Afghanistan mở rộng qui mô lực lượng đặc nhiệm của quân đội Afghanistan nhằm nâng cao hiệu quả trong cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy.

Cuộc xung đột ở Afghanistan là cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu tham chiến kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

BRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình “Câu chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thực tiễn tại tỉnh Thiểm Tây”. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi lý luận

Hai bên trao đổi về quan hệ giữa tổng kết lịch sử, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận; vai trò của xây dựng Đảng, giáo dục lý luận và đào tạo cán bộ với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.