Afghanistan cam kết bảo đảm an ninh cho nhà ngoại giao Pakistan

Tổng thống Afghanistan khẳng định với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif rằng các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường cho các nhà ngoại giao Pakistan sau khi phiến quân tấn công Lãnh sự quán Pakistan.
Afghanistan cam kết bảo đảm an ninh cho nhà ngoại giao Pakistan ảnh 1 Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 13/1 đã khẳng định với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif rằng các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường cho các nhà ngoại giao Pakistan sau khi phiến quân tấn công Lãnh sự quán Pakistan ở Jalalabad.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan ở Islamabad nêu rõ: "Tổng thống Afghanistan đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan và thông báo với ông Sharif các chi tiết xung quanh cuộc tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Pakistan ở Jalalabad, đồng thời khẳng định các biện pháp an ninh đã được tăng cường cho các nhà ngoại giao của Pakistan ở Afghanistan."

Trước đó cùng ngày, ít nhất sáu người đã thiệt mạng và hai người bị thương khi một vụ đánh bom liều chết cùng với cuộc đọ súng sau đó đã làm rung chuyển khu vực gần Lãnh sự quán Pakistan tại thành phố Jalalabad thuộc thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Vụ việc buộc cơ quan ngoại giao này phải đóng cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục