Đánh bom liều chết tại lãnh sự quán Pakistan ở Afghanistan

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại Lãnh sự quán Pakistan ở miền Đông Afghanistan, làm ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương.
Đánh bom liều chết tại lãnh sự quán Pakistan ở Afghanistan ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: businessinsider.com)

Theo hãng Reuters/AFP, ngày 13/1 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết và nổ súng tại Lãnh sự quán Pakistan ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, làm ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương.

Vụ việc đã buộc cơ quan ngoại giao này phải đóng cửa.

Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar, Attaullah Khogyani cho biết kẻ đánh bom đã tìm cách trà trộn vào hàng người chờ xin thị thực tới Pakistan sau đó cho nổ tung thân mình khi bị ngăn cản vào trong tòa nhà.

Theo cảnh sát, những kẻ tấn công khác có thể vẫn ở gần khu vực này.

Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ bạo lực trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục