Afghanistan đang đứng trước thời điểm quyết định

Ông Kai Eide, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Afghanistan nhận định quốc gia Nam Á này đang đứng trước thời điểm quyết định.
Trong cuộc thảo luận ngày 3/10 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Afghanistan, ông Kai Eide, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Afghanistan nhận định quốc gia Nam Á này đang đứng trước thời điểm quyết định.

Tại cuộc thảo luận trên, ông Eide cho rằng các quyết định quan trọng được đưa ra trong vài tuần tới sẽ quyết định tương lai cuộc chiến đang lan rộng ở Afghanistan.

Theo ông, Afghanistan cần phải xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng cấp tỉnh vừa qua đồng thời tiếp tục theo đuổi quá trình hòa giải với phiến quân Taliban để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 năm qua ở nước này.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Afghanistan không nên thực hiện kế hoạch chia rẽ Taliban bằng cách mua chuộc phiến quân. Ông đồng thời nhấn mạnh tổng thống mới của Afghanistan phải quyết định thành phần chính phủ mới và chương trình hoạt động của chính phủ, trong đó có cách thức thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc.

Hiện Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét lại chiến lược của Mỹ ở quốc gia Nam Á này trong bối cảnh Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan yêu cầu tăng thêm 40.000 quân để chống Taliban và giúp tái thiết Afghanistan.

Tuy nhiên, Đặc phái viên Liên hợp quốc Eide cho rằng việc tăng quân Mỹ và NATO là cần thiết, song cần tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Afghanistan và đây là trách nhiệm của Chính phủ Afghanistan.

Theo lời một quan chức quân đội Mỹ, số binh sĩ được tăng cường theo yêu cầu của Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan sẽ chủ yếu được chi viện cho khu vực miền Bắc và miền Tây của quốc gia Nam Á này.

Trong những tháng gần đây, tình hình tại hai khu vực này đã xấu đi nhanh chóng khi lực lượng nổi dậy Taliban gia tăng các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/8.

Hiện các cuộc đụng độ giữa các phiến quân và lực lượng quốc tế diễn ra hàng ngày. Con số thương vong của lực lượng quân đội Mỹ và đồng minh đã tăng lên mức kỷ lục trong những tháng gần đây.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 384 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng tại Afghanistan, trong đó có 226 lính Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục