Afghanistan hối thúc Mỹ phóng thích 5 tù nhân nước này

Afghanistan kêu gọi Mỹ phóng thích ngay lập tức 5 tù nhân người nước này từng bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo và được đưa tới Qatar để đổi lấy tự do cho binh sỹ Mỹ Bowe Bergdahl.
Afghanistan hối thúc Mỹ phóng thích 5 tù nhân nước này ảnh 1Trung sỹ Bowe Bergdahl (trái), người bị Taliban bắt làm tù binh. Ảnh chụp qua cuốn băng video phát ngày 7/12/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/6, Afghanistan đã kêu gọi Mỹ phóng thích ngay lập tức 5 tù nhân người nước này từng bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo và được đưa tới Qatar để đổi lấy tự do cho binh sỹ Mỹ Bowe Bergdahl, đồng thời lưu ý rằng việc chuyển giao những người này cho nước thứ ba là bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Afghanistan nhấn mạnh việc chuyển 5 thành viên Taliban kể trên cho phía Qatar là “trái với luật pháp quốc tế,” và không một chính phủ nào có thể bàn giao công dân của một nước cho nước thứ ba trên danh nghĩa tù nhân.

Kabul cực lực phản đối động thái đi ngược luật pháp này.

Trước đó, một nguồn thạo tin cho biết 5 cựu thành viên Taliban sẽ phải lưu lại Qatar trong một năm.

Trong khi đó, trung tâm y tế quân đội Mỹ tại Đức cho biết binh sỹ Mỹ Bowe Bergdahl đã tới Đức sau khi được Taliban trả tự do.

Trung sỹ Lục quân Bergdahl, 28 tuổi, bị Taliban bắt giữ tại một căn cứ phía Đông gần biên giới giữa Afghanistan với Pakistan từ tháng 6/2009.

Vụ trao đổi tù nhân dưới sự trung gian của Qatar này được cả Mỹ và Taliban nhận định là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, hiện ở thăm Kabul, cho rằng thỏa thuận này có thể mở ra một bước đột phá về hòa bình cho Afghanistan.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã vấp phải sự chỉ trích của một số nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ khi tỏ ra quan ngại về khả năng các tù nhân Taliban tiếp tục các hoạt động chống Mỹ sau khi được trả tự do, cũng như sự an toàn của công dân Mỹ ở nước ngoài.

Vụ trao đổi tù binh này được thực hiện chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/5 chính thức công bố kế hoạch để lại 9.800 quân tại Afghanistan sau năm 2014, cuối năm 2015 rút một nửa số quân này và đến cuối năm 2016 sẽ rút toàn bộ, chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ qua ở nước Nam Á này.

Mỹ hiện còn duy trì tại Afghanistan khoảng 32.000 quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục