Afghanistan lùi thời gian công bố kết quả bầu cử tổng thống

Afghanistan sẽ công bố kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 26/4 tới, chậm hơn hai ngày so với dự kiến, để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử.
Afghanistan lùi thời gian công bố kết quả bầu cử tổng thống ảnh 1Chuyển hòm phiếu đến trung tâm kiểm phiếu. (Nguồn: Getty)

Giới chức Afghanistan ngày 23/4 cho biết nước này sẽ công bố kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 26/4 tới, chậm hơn hai ngày so với dự kiến, để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử.

Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) Afghanistan cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra một loạt cáo buộc gian lận bầu cử. Ủy ban trên nêu rõ "dù việc này có làm chậm tiến tình công bố kết quả chút ít, song nó quyết định tới sự chính xác của kết quả bầu cử cuối cùng."

IEC cho biết hiện có tới hàng trăm cáo buộc gian lận nghiêm trọng đang được điều tra nhằm đảm bảo tính minh bạch của cuộc bầu cử.

Kết quả bầu cử sơ bộ mới nhất của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 5/4 vừa qua cho thấy cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah đang tạm dẫn đầu với 44,4% số phiếu bầu. Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, các ứng cử viên còn lại đã nghi ngờ kết quả này.

Theo ứng cử viên Mohammad Shafiq Gul Agha Shirzai, đội ngũ tranh cử của ông phát hiện có sự gian lận phổ biến trong quá trình bỏ phiếu, trong đó những người ủng hộ ông ở nhiều nơi, bao gồm các tỉnh Nimroz và Herat, đã gặp phải tình trạng không được phát phiếu bầu trong ngày bầu cử.

Ông này cũng cho biết ở nhiều nơi, các lá phiếu bầu cho ông đã bị rút khỏi hòm phiếu. Một ứng cử viên nhiều triển vọng khác là Daud Sultanzoi cũng tỏ ra hoài nghi về tính minh bạch trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, cho rằng kết quả sơ bộ mà Ủy ban Bầu cử đã thông báo là "không thể chấp nhận được."

Hôm 5/4, khoảng 7 triệu cử tri trong tổng số 12 triệu người Afghanistan đủ tư cách đi bầu đã tham gia bỏ phiếu, chiếm khoảng 60% số cử tri hợp lệ. Nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu, Afghanistan sẽ phải tổ chức bầu cử vòng hai giữa hai ứng cử viên dẫn đầu, dự kiến diễn ra vào ngày 28/5 tới.

Theo kế hoạch, Afghanistan sẽ công bố thêm kết quả bầu cử sơ bộ trong ngày 24/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục