Bầu cử Afghanistan: Cựu Ngoại trưởng Abdullah tạm dẫn đầu

Với gần 50% số phiếu bầu đã được kiểm, cựu Ngoại trưởng Afghanistan Abdullah Abdullah đang dẫn đầu các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống ở nước này.

Theo giới chức Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan (IEC), với gần 50% số phiếu bầu đã được kiểm, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah đang dẫn đầu các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống ở nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20/4, Chủ tịch IEC Mohammad Yusuf Nuristani cho biết kết quả kiểm phiếu sơ bộ gần 50% số phiếu bầu từ 34 tỉnh thành trên cả nước cho thấy ứng cử viên Abdullah được 44,4% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là ứng cử viên Ashraf Ghani Ahmadzai với 33,2%. Đứng thứ 3 là ứng cử viên Zalmai Rassoul với 10,4%.

Cũng theo IEC, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 24/4 tới, trước khi có kết quả chính thức vào ngày 14/5.

Trong trường hợp không có ứng viên nào giành được đa số quá bán, hai ứng viên có số phiếu cao nhất sẽ tham gia cuộc đua vòng hai vào ngày 28/5.

Khoảng 7 triệu cử tri trong tổng số hơn 12 triệu cử tri Afghanistan đủ tư cách đi bầu đã tham gia bỏ phiếu trong ngày 5/4, chiếm khoảng 60% số cử tri hợp lệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục