Afghanistan: Ứng cử viên tổng thống nghi ngờ kết quả bầu cử

Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan đã bày tỏ sự nghi ngờ về kết quả vừa được công bố ngày 13/4.
Afghanistan: Ứng cử viên tổng thống nghi ngờ kết quả bầu cử ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kabul ngày 5/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử Afghanistan ngày 13/4 đã công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống, theo đó cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah đang dẫn trước các đối thủ Ashraf Ghani Ahmadzai và Zalmai Rassoul. Tuy nhiên, các ứng cử viên còn lại nghi ngờ kết quả này.

Ứng cử viên Mohammad Shafiq Gul Agha Shirzai bày tỏ nghi ngờ tính trung thực của kết quả sơ bộ trên.

Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Shirzai cho biết đội ngũ tranh cử của ông phát hiện có sự gian lận phổ biến trong quá trình bỏ phiếu, trong đó những người ủng hộ ông ở nhiều nơi, bao gồm các tỉnh Nimroz và Herat, đã gặp phải tình trạng không được phát phiếu bầu trong ngày bầu cử. Ông này cũng cho biết ở nhiều nơi, các lá phiếu bầu cho ông đã bị rút khỏi hòm phiếu.

Một ứng cử viên nhiều triển vọng khác là Daud Sultanzoi (Đa-út Xun-tan-doi) cùng tỏ ra hoài nghi về tính minh bạch trong kết quả bầu cử sơ bộ vừa được công bố, cho rằng kết quả mà Ủy ban Bầu cử đã thông báo là "không thể chấp nhận."

Khoảng 7 triệu cử tri trong tổng số 12 triệu người Afghanistan đủ tư cách đi bầu đã tham gia bỏ phiếu trong ngày 5/4, chiếm khoảng 60% số cử tri hợp lệ.

Ngày 13/4, Ủy ban Bầu cử Afghanistan thông báo kết quả kiểm phiếu sơ bộ với 10% tổng số phiếu được kiểm tại 26 tỉnh trong tổng số 34 tỉnh thành trên cả nước. Theo đó, ông Abdullah đang dẫn đầu với 41,9% số phiếu, ông Ghani - cựu Bộ trưởng Tài chính-đứng thứ hai với 37,6% và ông Rassoul -cựu Ngoại trưởng- nhận được 9,8%. Dự kiến quá trình kiểm phiếu sẽ hoàn tất vào ngày 20/4.

Ủy ban Bầu cử cho biết thời gian nhận các khiếu nại trong bầu cử được bắt đầu từ ngày 7-27/4.

Theo luật pháp Afghanistan, kết quả bầu cử sẽ không được công bố chừng nào các khiếu nại quan trọng chưa được giải quyết. Cũng theo ủy ban này, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 24/4 tới, trước khi có kết quả chính thức vào ngày 14/5.

Trong trường hợp không có ứng viên nào giành được đa số quá bán, hai ứng viên có số phiếu cao nhất sẽ tham gia một cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra vào ngày 28/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục