Ông Karzai cho biết những cuộc đột kích gây tranh cãi của NATO đang gâynguy hiểm cho tính mạng con người và làm phiền đến cuộc sống của các cộng đồngđịa phương. Ông một lần nữa nhắc lại yêu cầu các lực lượng quốc tế do Mỹ đứngđầu ngừng mọi hành động đột kích vào nhà dân.
Tuyên bố của Tổng thống Karzai được đưa ra sau khi tại Afghanistan bùnglên làn sóng chỉ trích của dân chúng đối với các chiến dịch tấn công gây tranhcãi trên của NATO.
Gần đây nhất là vụ một phụ nữ đang mang thai, vợ của một quan chức chốngtham nhũng, đã thiệt mạng và hai phụ nữ bị thương trong một vụ đột kích của NATOvào tỉnh Paktia, miền Đông sáng sớm 17/12.
NATO nói đây là chiến dịch nhằm truytìm một thủ lĩnh của mạng lưới vũ trang Haqqani có liên hệ với Taliban, nhưngTỉnh trưởng Paktia khẳng định đây là một "chiến dịch tùy tiện."
Trong khi đó, NATO biện hộ rằng đột kích là cách an toàn nhất để truy lùngcác thủ lĩnh quân nổi dậy, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục những chiến dịch này,song với sự tham gia nhiều hơn của các lực lượng đặc nhiệm Afghanistan.
Tại một cuộc họp hồi tháng trước, các bô lão Afghanistan đã đề nghị coiviệc ngừng các cuộc đột kích như một điều kiện đàm phán về quan hệ đối tác chiếnlược với Washington. Thỏa thuận này sẽ điều khiển quan hệ giữa quân đội Mỹ vàChính phủ Afghanistan sau khi Mỹ rút quân vào năm 2014.
Hiện, khoảng 140.000 binh sỹ nước ngoài đang đồn trú tại Afghanistan nhằmphối hợp với các lực lượng chính phủ nước này chấm dứt tình trạng nổi dậy củatàn quân Taliban.
Tuy nhiên, theo thống kê của Liên hợp quốc, số dân thường thiệt mạng vìbạo lực tại Afghanistan đã tăng 15% trong sáu tháng đầu năm nay, lên tới 1.462người, trong đó 80% là do quân nổi dậy gây ra./.