Ai Cập: Đại diện báo giới rút khỏi Hội đồng lập hiến

Ngày 20/11, Hội đồng nghiệp đoàn báo chí và nghiệp đoàn nông dân Ai Cập đã họp khẩn và bỏ phiếu nhất trí rút khỏi Hội đồng Lập hiến.
Ngày 20/11, Hội đồng nghiệp đoàn báo chí (JSC) Ai Cập đã họp khẩn và bỏ phiếunhất trí rút khỏi Hội đồng Lập hiến (CA), cơ quan có nhiệm vụ soạn thảo hiếnpháp mới của nước này.

Trong một tuyên bố, JSC đã cáo buộc bản dự thảo hiến pháp hiện nay đingược lại tự do ngôn luận, đồng thời chỉ trích Hội đồng Lập hiến "coi thường" các yêu cầu củabáo giới trong việc bảo vệ tính độc lập của báo chí, ngăn cấm việc đóng cửa cácphương tiện truyền thông và việc tịch thu các ấn phẩm báo chí.

Cùng ngày, đại diện của nghiệp đoàn nông dân, ông Mohamed Abdel-Qader cũngthông báo rút khỏi Hội đồng Lập hiến với lý do cơ quan này đã phớt lờ các yêu cầu của ngườinông dân trong việc cung cấp các dịch vụ thủy lợi và giao đất canh tác cho cácthanh niên.

Chia rẽ nội bộ và xung đột ý thức hệ kéo dài mấy tháng nay trong Hội đồng Lập hiến đã táibùng phát vào ngày 18/11 khi hơn 30 người trong số 100 thành viên của hội đồng,trong đó có đại diện của tất cả các Giáo hội, quyết định rút lui khỏi cơ quannày để phản đối các lực lượng Hồi giáo thao túng tiến trình soạn thảo hiến phápnhằm biến Ai Cập thành một nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Vào tháng 4/2012, hộiđồng này từng bị Tòa án Hành chính Tối cao ra phán quyết giải tán với lý dokhông mang tính đại diện cho xã hội Ai Cập.

Trong khi đó, ngày 19/11, Hội đồng Lập hiến đã cam kết rằng hiến pháp mới sẽ đượcsoạn thảo cẩn thận, theo hướng không nhằm tạo ra một nhà nước Hồi giáo.

Tổng thưký Hội đồng Lập hiến, ông Amr Darag cho biết các thành viên hội đồng đã dành 60.000 giờ nghiêncứu từng điều khoản trong dự thảo, và hiện đã hoàn tất khoảng 100 điều khoản.Theo ông Darag, hiến pháp mới sẽ chia sẻ quyền hành pháp giữa tổng thống và thủtướng, và tổng thống sẽ không có quyền bổ nhiệm trưởng công tố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục