Ai Cập: Hơn 50% cử tri ủng hộ Thống chế el-Sisi

Kết quả điều tra dư luận tại Ai Cập cho thấy 51% cử tri sẵn sàng bầu Bộ trưởng Quốc phòng-Thống chế Abdel-Fattah el-Sisi làm tổng thống.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn kết quả một cuộc điều tra dư luận cho biết hơn một nửa cử tri Ai Cập sẵn sàng bỏ phiếu cho Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel-Fattah el-Sisi trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Kết quả cuộc điều tra, do Trung tâm nghiên cứu dư luận Ai Cập (Baseera) tiến hành qua điện thoại trên toàn quốc từ ngày 27/2-4/3, cho thấy 51% số người được hỏi khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông el-Sisi, trong khi gần 45% vẫn chưa có quyết định.

Tỷ lệ ủng hộ đối với vị Tư lệnh quân đội này bỏ xa tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên cánh tả Hamdeen Sabahi, người chỉ nhận được 1% ý kiến ủng hộ, và các ứng cử viên còn lại trong đó có cựu thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo Abdel Moneim Aboul Fotouh Mô-nim A-bun Pho-tu và cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa.

Liên quan đến tỷ lệ cử tri đi bầu, 83% người tham gia trả lời cho biết sẽ tham gia cuộc bầu cử này, trong khi 12% có ý kiến ngược lại và 6% vẫn chưa quyết định.

Một xu hướng đáng chú ý là có tới 18% thanh niên dưới 30 tuổi không có ý định tham gia bỏ phiếu bầu, cao gấp đôi so với người ở độ tuổi trên 30.

Cùng ngày, cựu ứng cử viên tổng thống và là nhà hoạt động cánh tả nổi tiếng Khaled Ali tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ali cho rằng sẽ chỉ có các ứng cử viên tổng thống thực sự nếu luật bầu cử được sửa đổi, luật biểu tình bị bãi bỏ và các nhà hoạt động được phóng thích.

Trước đó, ngày 13/3, cựu Tổng tham mưu trưởng Sami Anan cũng thông báo sẽ không tham gia tranh cử.

Như vậy, cho đến nay, cuộc đua giành chức tổng thống ở Ai Cập chỉ còn hai nhân vật tiềm năng, trong đó có Thống chế el-Sisi - người được cho là sẽ quyết định từ chức để tranh cử trong vài ngày tới - và thủ lĩnh cánh tả Sabahi.

Cuối tuần trước, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour cho biết cuộc bầu cử tổng thống - giai đoạn hai trong lộ trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia Bắc Phi này kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi - dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 17/7 tới và mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra tiếp đó.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Mansour ban hành Luật bầu cử tổng thống, trong đó có những điều khoản gây tranh cãi liên quan đến việc "miễn dịch" các quyết định Ủy ban bầu cử tổng thống (PEC) trước các cơ quan tư pháp.

Trong diễn biến khác, các nguồn tin quân sự và an ninh cấp cao cho biết 16.000 người đã bị bắt giam kể từ đầu tháng Bảy vừa qua trong chiến dịch đàn áp lớn nhất đối với phe Hồi giáo tại Ai Cập trong gần hai thập kỷ qua. Trong số đó, có khoảng 3.000 thủ lĩnh trung và cao cấp của tổ chức Anh em Hồi giáo cùng hàng trăm phụ nữ và trẻ em./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục