AirAsia có mặt tại KLIA2 bằng chuyến bay từ Việt Nam

AirAsia đã chính thức đánh dấu sự có mặt của hãng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) bằng chuyến bay đến từ Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.
AirAsia có mặt tại KLIA2 bằng chuyến bay từ Việt Nam ảnh 1Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 trong ngày khai trương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng hàng không giá rẻ của Malaysia, AirAsia, đã chính thức đánh dấu sự có mặt của hãng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) bằng chuyến bay đến từ Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Chủ tịch điều hành Kamarudin Meranun và Giám đốc điều hành Aireen Omar của AirAsia đã đón chuyến bay mang số hiệu AK 539 hạ cánh xuống sân bay vào hồi 15 giờ 40 ngày 8/5.

Giám đốc điều hành tập đoàn Malaysia Airport Bashir Ahmad Abdul Majid và Tổng Giám đốc vận hành dịch vụ bay Azmi Murad cũng có mặt tại KLIA2 để tiếp đón chuyến bay.

Sân bay mới KLIA2, sân bay lớn nhất thế giới dành cho các hãng hàng không giá rẻ, đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/5.

KLIA2 có diện tích sàn 257.000m2 với 60 cửa đưa đón khách, 80 cầu dẫn máy bay và 225 cửa hàng bán lẻ với tổng diện tích 32.000 m2, có thể tiếp đón tới 45 triệu hành khách/năm.

Cebu Pacific Air Philippines, Lion Air, Tiger Airways Singapore, Malindo Air là những hãng hàng không đầu tiên hoạt động trên đường băng mới dài 4km của KLIA2 vào ngày khai trương 2/5.

AirAsia cho biết, 3,550 nhân viên của hãng và 70 máy bay, trong đó có 54 máy bay Airbus A320 và 16 Airbus A330, sẽ chuyển hẳn sang KLIA2 từ ngày 9/5.

Trước đó, AirAsia vận hành tại nhà ga hàng không giá rẻ (LCCT) ở Sepang trong vòng tám năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục