Án chung thân cho kẻ lừa đảo gần 26 tỷ đồng

Ngày 27/5, tại thành phố Đà Lạt, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử và tuyên phạt Cao Thị Kim Loan (sinh năm 1972, ngụ tại số 58B đường Thi Sách, phường 6, thành phố Đà Lạt) tù chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng của hàng chục người; buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Ngày 27/5, tại thành phố Đà Lạt, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử và tuyên phạt Cao Thị Kim Loan (sinh năm 1972, ngụ tại số 58B đường Thi Sách, phường 6, thành phố Đà Lạt) tù chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng của hàng chục người; buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.
 
Theo cáo trạng, tháng 5/2006, “siêu lừa” Kim Loan được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại số 40 Cổ Loa - Đà Lạt, nhưng không hề kinh doanh mà dùng bảng hiệu đó để huy động vốn bằng nhiều hình thức mờ ám.
 
Thủ đoạn của Loan là tự tạo danh thế và “uy tín” bằng cách giới thiệu với những người nhẹ dạ cả tin rằng mình quen biết cán bộ ngân hàng nên được vay ưu đãi và nhanh chóng.
 
Nhiều người tin lời Loan đã đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để nhờ Loan vay giúp. Có trường hợp đưa sổ nhờ Loan chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc xin phép xây dựng nhà…
 
Nhưng khi cầm được sổ đỏ, thay vì đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền, Loan mang thế chấp cho người khác vay tiền với lãi suất hấp dẫn từ 3% - 24%/ tháng.
 
Nhiều người hám lợi đã cho Loan vay tiền với số lượng lớn. Người bị lừa nhiều nhất là 5,7 tỉ đồng, ít nhất là 51 triệu đồng... Tổng cộng Loan lừa đảo chiếm đoạt của 26 người, số tiền gần 26 tỷ đồng; lấy 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 11 người khác để thế chấp vay mượn.
 
Ngày 30/5/2008, Cao Thị Kim Loan đã bị công an Lâm Đồng bắt giữ để điều tra./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục