Ấn Độ: 11 người tử vong do say nắng khi dự một sự kiện ngoài trời

Hàng nghìn người đã tham dự buổi lễ kéo dài 5 tiếng đồng hồ dưới ánh nắng Mặt Trời thiêu đốt ở thành phố Navi Munbai. Sau buổi lễ, 11 người đã tử vong và 44 người phải nhập viện điều trị sốc nhiệt.
Ấn Độ: 11 người tử vong do say nắng khi dự một sự kiện ngoài trời ảnh 1Đám đông đứng dưới nắng nóng tại lễ trao giải Maharashtra Bhushan ở Navi Mumbai vào ngày 16/4. (Nguồn: ANI)

Nắng nóng nghiêm trọng đã khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 40 người phải nhập viện do sốc nhiệt sau khi tham dự một sự kiện tại bang Maharashtra ở miền Đông Ấn Độ ngày 16/4.

Theo cơ quan chức năng địa phương, hàng nghìn người đã tham dự buổi lễ kéo dài 5 tiếng đồng hồ dưới ánh nắng Mặt Trời thiêu đốt diễn ra tại một không gian mở, không có mái che ở thành phố Navi Munbai.

Sau buổi lễ, mọi người than phiền về tình trạng mất nước và kiệt sức do nắng nóng. Sau đó 11 người tử vong và 44 người khác phải nhập viện điều trị sốc nhiệt.

[Thủ đô của Bangladesh ghi nhận ngày nóng nhất trong 58 năm qua]

Người dân địa phương cho biết ban tổ chức chỉ triển khai mái che khoảng giữa dành cho khách mời.

Navi Mumbai là một thành phố nằm gần Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ và là thủ phủ bang Maharashtra.

Ngày 16/4, khu vực này ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38 độ C.

Đầu tháng Tư này, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết phần lớn đất nước sẽ trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng từ nay tới tháng Sáu.

Năm nay Ấn Độ đã ghi nhận tháng Hai nóng nhất kể từ năm 1901./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục