Thủ đô của Bangladesh ghi nhận ngày nóng nhất trong 58 năm qua

Theo Cục Khí tượng Bangladesh, nhiệt độ ở Dhaka trong ngày 16/4 lên tới 40,5 độ C, cao nhất trong 58 năm qua. Nhựa đường trên một số con đường đã bị chảy trong cái nóng giữa trưa.
Thủ đô của Bangladesh ghi nhận ngày nóng nhất trong 58 năm qua ảnh 1Nhiệt độ ở Dhaka trong ngày 16/4 lên tới 40,5 độ C, cao nhất trong 58 năm qua. (Nguồn: Bangladesh Post)

Đợt nắng nóng đã bao trùm nhiều khu vực của Bangladesh, bao gồm cả thủ đô Dhaka, khi nước này bước vào cao điểm của mùa Hè.

Theo Cục Khí tượng Bangladesh, nhiệt độ ở Dhaka trong ngày 16/4 lên tới 40,5 độ C, cao nhất trong 58 năm qua.

Đường phố Dhaka có ít người đi bộ hơn bình thường và một số công trường xây dựng đã tạm dừng mọi hoạt động ngoài trời.

Nhựa đường trên một số con đường đã bị chảy trong cái nóng giữa trưa.

[Thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong 8 năm qua do La Nina]

Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày 16/4 ghi nhận được tại địa phương Chuadanga, cách Dhaka khoảng 215 km về phía Tây, là 41,8 độ C.

Nhà khí tượng học Abdul Alim dự đoán nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao trong cả tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục